Tổng thống Putin sai luật khi giấu danh tính lính Nga thiệt mạng thời bình?

ANTĐ - Một nhóm luật sư Nga với chuyên môn về quyền tự do thông tin, đã đề nghị Toà án tối cao bãi bỏ sắc lệnh tổng thống mới được ban bố vào tháng 5-2015, cho phép giấu kín danh tính những quân nhân thiệt mạng trong các hoạt động thời bình.

Lãnh đạo của nhóm “Team 29”, luật sư Ivan Pavlov, đã nói với hãng tin Interfax rằng, ông và các đồng nghiệp khác tin rằng, tổng thống không có quyền che giấu thông tin về những người thiệt mạng trong quân đội Nga trong thời bình do nó năm ngoài khả năng của tổng thống được quy định trong luật pháp.

Tổng thống Putin kí sắc lệnh che giấu danh tính binh lính Nga thiệt mạng từ hồi tháng 5

“Vấn đề là quyền được giới hạn tiếp cận thông tin chỉ có thể được quy định trong luật pháp chứ không phải là sắc lệnh do tổng thống kí”, ông Pavlov giải thích và nói thêm rằng toà án sẽ có 3 ngày để xem xét đơn kiện và 5 ngày để tuyên bố chính thức việc từ chối hay chấp nhận nó.

Trên trang Facebook cá nhân, vị luật sư này cho biết thêm, sắc lệnh đi ngược với Luật pháp liên bang về bí mật quốc gia, trong đó có liệt kê danh sách những gì có thể được phép giữ bí mật nhưng không hề nhắc tới danh tính lính thiệt mạng.

Sau khi sắc lệnh của ông Putin được tuyên bố, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, đây là một quy định pháp chế hoàn hảo và phủ nhận việc nó có liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Đối với sự phản đối từ nhóm Team 29, vào hôm 16-6, ông Peskov khẳng định rằng người dân Nga có quyền biểu tình chống lại tất cả các hoạt động pháp lí và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra bởi toà án. 

Ông Pavlov nổi tiếng từ đầu năm 2015, khi dẫn đầu đoàn luật sư bảo vệ cô Svetlana Davydova, một phụ nữ nội trợ ở Nga bị buộc tội phản quốc do đã gọi điện đến sứ quán Ukraine để chia sẻ những nghi ngờ rằng, binh lính Nga ở căn cứ quân sự gần nhà cô, có thể được sử dụng để triển khai đến vùng Donetsk. Vào giữa tháng 3-2015, các cáo buộc liên quan đến cô này bị gỡ bỏ do toà án quyết định rằng, những thông tin cô tiết lộ không hề bao gồm bí mật quốc gia.