- Ukraine kiểm tra xe chở hàng nhân đạo của Nga
- FSB phát hiện công dân Ukraine đánh cắp thiết bị tên lửa S-300 và Buk-M1
- Mỹ, Israel đồng loạt lên án Nga quyết định bán S-300 cho Iran
Theo một tuyên bố được công bố bởi điện Kremlin, Tổng thống Putin “đã đưa ra một lời giải thích chi tiết về lí do đằng sau quyết định của Moscow. Ông Putin nhấn mạnh vào thực tế rằng những thông số kĩ thuật của S-300 khiến nó chỉ có thể là một vũ khí phòng thủ. Do đó, nó không thể gây ra mối đe doạ về an ninh cho Israel hay bất kì nước Trung Đông nào”.
Hệ thống tên lửa phòng không S-300
Sự đảm bảo của ông Putin dường như không khiến Israel an tâm. Trong một tuyên bố được đưa ra bởi văn phòng Thủ tướng Israel, ông Netanyahu “đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc với quyết định Moscow” và nói với Tổng thống Nga rằng, “việc này chỉ khiến Iran trở nên thêm hung hăng và làm bất ổn khu vực Trung Đông”.
Nga đã kí một thoả thuận 800 triệu USD với Iran vào năm 2007 về việc mua 5 hệ thống phòng không S-300, vốn bao gồm các radar và hệ thống phóng tên lửa đánh chặn. Tuy nhiên, 3 năm sau, thoả thuận này buộc phải trì hoãn trong nhiệm kì của Tổng thống Dmitry Medvedev. Đây là một hành động hợp tác của Nga đối với các đối tác phương Tây nhằm trừng phạt Iran vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.
Tuy nhiên, sau khi Iran và nhóm cường quốc P5+1 đạt được thoả thuận khung về việc hạn chế hoạt động hạt nhân của Tehran, Moscow tin rằng Nga không cần phải giữ lệnh cấm vận bán S-300 trong hiệu lực.
Giới chức Mỹ cũng bày tỏ sự quan ngại với hành động “thiếu tính xây dựng” của Moscow, tuy nhiên, thừa nhận, nó không hề vi phạm quy định luật pháp quốc tế nào.
Phương Tây cũng đã hứa sẽ bỏ đi một vài lệnh trừng phạt với Iran, đặc biệt là trong các lĩnh vực dầu lửa và tài chính. Tuy nhiên, vào hôm 14-4, Ngoại trưởng Đức, Frank-Walter Steinmeier đã cảnh báo rằng “không nên "trao thưởng" quá sớm cho Iran” mà phải đợi khi nước này hoàn thành mọi trách nhiệm cam kết.