Tổng thống Putin: Phương Tây cố gắng “nhấn chìm” nước Nga trong nhiều thập kỷ

ANTĐ - Trong bài phát biểu quốc gia thường niên hôm 4-12, Tổng thống Vladimir Putin đã cáo buộc phương Tây cố gắng “nhấn chìm và lật đổ nước Nga trong nhiều thập kỷ” bằng các biện pháp trừng phạt vô nghĩa và phản tác dụng.

Trước khi diễn ra bài phát biểu, nhiều nhà phân tích mong muốn Tổng thống Nga sẽ có một “giai điệu hòa giải chính trị” với phương Tây, khi tình hình kinh tế trong nước đang trên đà trượt dốc với giá dầu giảm và đồng rúp trượt giá.

Tuy nhiên, một lần nữa ông Putin lại nhấn mạnh những hành động trừng phạt của phương Tây là nhàm chán và đang muốn “nuốt chửng nước Nga”. Ông gọi sự kiện Crimea là việc “tái nhập lịch sử” của một khu vực quan trọng với Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga cho rằng nếu các sự kiện gần đây ở Crimea không xảy ra, phương Tây sẽ chỉ đơn giản là tìm một cái cớ để nhấn chìm nước Nga bằng các lệnh trừng phạt, điều mà đã từng áp dụng cho Nga năm 1990 trong “kịch bản Nam Tư”. Ông cảnh báo rằng các biện pháp trừng phạt và những lời giận dữ từ phương Tây sẽ chỉ có tác dụng ngược lại với dự định. 

"Đối với một số nước châu Âu, niềm tự hào quốc gia được xem là một điều gì sang trọng, nhưng đối với Nga là một điều cần thiết. Các chính sách ngăn chặn Nga đã áp dụng nhiều năm. Mỗi khi có ai chỉ nói rằng Nga đã trở nên mạnh mẽ, độc lập, thì “công cụ” như vậy được áp dụng ngay lập tức".

Trong phần kinh tế của bài phát biểu của mình, ông Putin cho biết biện pháp trừng phạt có thể chứng minh một động lực tăng trưởng nội bộ, và hứa hẹn mới cho nền kinh tế Nga. 

"Tôi đề nghị một lệnh ân xá đầy đủ cho nguồn vốn trở lại Nga. Hãy làm điều đó ngay bây giờ, tuy nhiên chỉ một lần duy nhất", ông Putin nói. "Điều này có nghĩa rằng nếu người dân hợp pháp hóa nguồn vốn của mình, họ sẽ không bị các cơ quan thuế và pháp luật làm phiền”. 

Lãnh đạo Nga cũng đề nghị các quy định mới cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để giúp họ giải thoát khỏi vòng vây của các quan chức tham nhũng. Ông gợi ý rằng các công ty chỉ cần vượt qua tất cả các đợt kiểm tra trong 3 năm thì sẽ hoạt động mà không cần sự thanh tra giám sát.

Ngoài ra, ông Putin cũng tuyên bố kế hoạch không tăng thuế trong vòng 4 năm, nới lỏng kiểm soát hành chính đối với hoạt động kinh doanh trong nước, nhằm tạo ra chất xúc tác cho sự phát triển kinh doanh thương mại ở Nga. Theo ước tính, nguồn vốn rời khỏi nước Nga tính riêng trong năm 2014 đã lên đến 100 tỉ USD.

Ông thúc bài phát biểu kéo dài 1 giờ đồng hồ bằng việc một lần nữa cố gắng miêu tả biện pháp trừng phạt phương Tây như một cơ hội. "Những khó khăn mà chúng ta cũng phải đối mặt mang chúng tôi đến những khả năng mới. Chúng tôi sẵn sàng vượt qua bất kỳ thách thức của thời đại".

Bài phát biểu của Tổng thống Nga thường xuyên bị gián đoạn vì những tràng pháo tay ngắt quãng. Tuy nhiên vẫn có một số người bày tỏ sự ủng hộ đối với ông. "Tôi thích phần kinh tế của các bài phát biểu của ông Putin," Valentina Matviyenko, phát ngôn viên Thượng viện Nga nói trong một cuộc phỏng vấn truyền hình ngay sau khi bài phát biểu kết thúc. "Chúng tôi không cần phải hoảng sợ, tất cả mọi người phải đoàn kết đối phó với tình hình. Việc bây giờ của chúng tôi là xắn tay áo lên và bắt đầu làm việc".