Tổng thống Putin phản đòn trừng phạt kinh tế của phương Tây

ANTĐ - Vào hôm 6/8, tổng thống Nga Vladimir Putin vừa kí sắc lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ các nước đang trừng phạt Nga trong vòng một năm, người đại diện Kremlin cho biết.

Sắc lệnh này sẽ cấm hoặc hạn chế hoạt động thương mại nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp có nguồn gốc từ những nước đang áp đặt trừng phạt lên những cá nhân và tổ chức Nga.

Tổng thống Putin cũng yêu cầu chính phủ thống kê chi tiết danh sách các sản phẩm sẽ bị cấm nhập khẩu vào Nga.

Sắc lệnh đã được tổng thống Putin thông qua và sẽ có tác dụng ngay sau khi được kí

Điện Kremlin cho biết, quyết định nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi kinh tế của Liên Bang Nga và sẽ có hiệu lực ngay sau khi được kí.

Ông Putin cũng ra chỉ thị cho chính phủ, thông báo và giải thích rõ ràng với những nhà sản xuất nông nghiệp nội địa và mạng lưới bán lẻ, nhằm tăng thị phần hàng hoá nội địa.

Đầu tuần này, phó thủ tướng Nga, Dmitry Rogozin cho biết Moscow có thể đáp trả lại lệnh trừng phạt từ các nước phương Tây bằng việc thay thế mọi sản phẩm nhập khẩu.

Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Canada và Nhật Bản đều đã lần lượt tuyên bố một lệnh trừng phạt mới nhắm vào các công ty, ngân hàng và chính trị gia Nga với các biện pháp bao gồm đóng băng tài sản, cấm thi thực và từ chối nhập khẩu các sản phẩm từ Nga. Đây  là những hành động hệ quả từ việc đối đầu giữa Nga và các nước phương Tây trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Moscow đã liên tục phủ nhận các cáo buộc liên quan đến tình hình hình nội bộ Ukraine và nhấn mạnh rằng chính sách trừng phạt là không thể chấp nhận được và có thể gây phản tác dụng.