Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng giúp Ukraine qua cơn khủng hoảng

ANTĐ - Trong bài phát biểu vào hôm 18-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định rằng Moscow sẽ cố gắng giúp Ukraine vượt qua cuộc khủng hoảng và lập lại quan hệ song phương giữa 2 nước.

“Về phần Nga, chúng tôi sẽ làm mọi thứ nhằm hỗ trợ Ukraine thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này nhanh nhất có thể và lập lại quan hệ hợp tác song phương gián đoạn trong thời qua”, Tổng thống Putin phát biểu tại lễ kỉ niệm một năm bán đảo Crimea trở về với Nga.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng giúp Ukraine qua cơn khủng hoảng ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin 

“Tư tưởng yêu nước cực đoan thực sự rất nguy hiểm. Tôi chắc chắn rằng người dân Ukraine sẽ có sự đánh giá khách quan về những kẻ đã đẩy đất nước họ đến hoàn cảnh hiện tại”, ông Putin nói thêm.

Tổng thống Nga Putin và các lãnh đạo Crimea đã kí một hiệp ước sáp nhập vào ngày 18-3-2014 sau cuộc trưng cầu dân ý, trong đó 96% người dân của bán đảo đồng ý với phương án rời khởi Ukraine và trở lại Nga sau hơn 60 năm.

Tuy nhiên, Kiev và phương Tây đã lại cho rằng Moscow đã cưỡng ép bán đảo này phải gia nhập Nga bằng vũ lực và không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý. Đồng thời, Mỹ cùng đồng minh cũng ban hành nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào các ngành năng lượng, tài chính và quân sự của Nga, khiến đồng ruble lao dốc và kinh tế nước này có nguy cơ rơi vào suy thoái.

Trong khi đó, chính quyền Nga liên tiếp khẳng định rằng họ hành động theo mong muốn của người dân Crimea, cũng như lên chỉ trích kịch liệt chính sách trừng phạt của phương Tây. Sau khi sáp nhập Crimea, Nga đã tăng cường đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển kinh tế và quân sự tại bán đảo này.

Vào tháng 12-2014, trong thông điệp liên bang được đưa ra hàng năm, Tổng thống Putin đã khẳng định rằng, Moscow sẽ luôn ủng hộ Ukraine với tư cách là “một nước anh em” và tư tưởng này sẽ không thể thay đổi trong tương lai.