Tổng thống Putin: Nga không cần phải dùng vũ khí hạt nhân ở Syria

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng khen ngợi việc các tên lửa hành trình của Nga có thể tấn công được Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ tàu chiến trên biển và hy vọng rằng, Moscow sẽ không cần phải trang bị đầu đạn hạt nhân cho các tên lửa này.

Sau khi được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo về hoạt động chống IS, Tổng thống Putin đã khen ngợi thành quả của quân đội Nga.

Tổng thống Putin: Nga không cần phải dùng vũ khí hạt nhân ở Syria ảnh 1 Tổng thống Nga Vladimir Putin

“Chúng tôi phải phân tích mọi điều xảy ra trên chiến trường và cách thức các loại vũ khí hoạt động. Tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến Kalibr và tên lửa phóng từ máy bay KH-101 đã chứng minh được sự hiệu quả. Giờ chúng tôi biết được nó có thể hoạt động tốt trong những điều kiện nào. Ngoài ra, tôi cũng mong rằng, Nga không phải trang bị cả đầu đạn hạt nhân cho những tên lửa này khi sử dụng chúng chống lại khủng bố ở Syria”, ông Putin nhấn mạnh.

Vào hôm 8-12, các tên lửa 3M-54 Kalibr vừa được phóng từ tàu ngầm diesel-điện “Rostov-on-Don” lớp Kilo ngoài Địa Trung Hải và tấn công 2 mục tiêu của IS ở thành phố Raqqa. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, Nga đã phân tích kĩ lưỡng mục tiêu và cảnh báo phía Israel và Mỹ về đường đi của tên lửa.

2 tên lửa hành trình Kalibr và Kh-101 đều lần đầu tiên triển khai vào thực chiến trong chiến dịch chống khủng bố của Nga ở Syria.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Putin, ông Shoigu cũng đưa ra hộp đen của máy bay Su-24, bị Thổ Nhĩ Kì bắn rơi hồi tháng 11-2015. Ông Putin đã khẳng định rằng, mọi dữ liệu trong hộp đen sẽ được phân tích bởi các chuyên gia quốc tế một cách công khai nhằm chứng minh hành động của Thổ Nhĩ Kì là mang tính ác ý.