Tổng thống Putin:Mỹ vừa tiến một bước đến chạy đua vũ trang

ANTĐ -Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, việc Mỹ triển khai lá chắn tên lửa ở châu Âu là một bước tiến tới cuộc chạy đua vũ trang mới và Moscow sẽ thay đổi ngân sách để chống lại những mối đe dọa an ninh.

Mỹ vừa chính thức mở một căn cứ phòng thủ tên lửa trị giá 800 triệu USD tại Romania với lí do chống lại mối đe dọa từ những nước khó kiểm soát như Iran. Tuy nhiên, trong một phiên họp với các lãnh đạo an ninh vào hôm 13-5, Tổng thống Putin cho biết khẳng định rằng, đây chính là hành động nhằm vào kho vũ khí hạt nhân của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

“Đây không phải là một hệ thống phòng thủ. Nó là một phần trong kế hoạch mang vũ khí hạt nhân ra ngoại biên của Mỹ. Trong trường hợp này, Đông Âu chính là ngoại biên. Hiện nay, với việc hệ thống lá chắn tên lửa đạn đạo đã được triển khai, chúng ta buộc phải nghĩ về một cách nhằm hóa giải mối đe dọa này”, Tổng thống Putin cho hay.

Ông Putin khẳng định rằng, Nga không bị kéo vào cuộc chạy đua vũ trang mới nhưng sẽ nâng cấp lục quân và hải quân để lấy lại cân bằng cho lực lượng hạt nhân chiến lược.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Work tái khẳng định vào hôm 12-5 rằng, hệ thống “Aegis trên bộ” mới triển khai không nhằm vào Nga mà để đề phòng Iran, tuy nhiên, ông Putin cho biết, điều này là không thể hợp lí trong hoàn cảnh mối đe dọa  từ tên lửa hạt nhân đã không còn nghiêm trọng.

Toàn bộ ô phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Đông Âu sẽ hoàn thiện khi một cơ sở phòng không tương tự được thành lập ở Ba Lan vào năm 2018. Ô phòng thủ này sẽ bao phủ một khu vực rộng lớn trải dài từ đảo Greenland đến quần đảo Azores, Bồ Đào Nha.