Tổng thống Putin mong muốn Nga – Mỹ hợp tác bảo vệ an ninh thế giới

ANTĐ - Trong thư chúc mừng gửi đến Tổng thống Brack Obama nhân kỉ niệm ngày Độc Lập của Mỹ sáng nay (4/7), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ mong muốn Mỹ và Nga cải thiện mối quan hệ hiện tại của hai nước nhằm nâng cao tinh thần hợp tác bảo vệ an ninh thế giới.

Mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đã trở nên căng thẳng khi có những bất đồng về các cuộc xung đột tại Ukraine, Syria và sự khác biệt về nhân quyền, dân chủ của hai nước. Cả hai đều là thành viên có quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Nga mong muốn cải thiện mối quan hệ Nga- Mỹ 


Trong một tuyên bố, điện Kremlin cho biết: "Người đứng đầu nhà nước Nga bày tỏ hy vọng rằng quan hệ giữa hai nước sẽ phát triển thành công trên cơ sở của chủ nghĩa hành động và bình đẳng, bất chấp những khó khăn và bất đồng”.

"Ông Vladimir Putin cũng nhấn mạnh rằng Nga và Mỹ là các nước thực hiện trách nhiệm đặc biệt để bảo vệ sự ổn định và an ninh quốc tế, nên việc hợp tác không chỉ vì lợi ích của riêng hai quốc gia mà còn cho toàn thế giới", tuyên bố viết.

Hoa Kỳ đã hạn chế hợp tác với Nga và áp đặt lệnh trừng phạt đối một số doanh nghiệp, cá nhân Nga về vai trò của Moscow ở Ukraine sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng ba. Washington cũng đã đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn, nếu Nga không sử dụng ảnh hưởng của mình gây áp lực lên các phiến quân để giảm bớt xung đột ở Ukraine.

Trong khi đó, Moscow phủ nhận trách nhiệm của mình về cuộc nổi dậy và cáo buộc Washington đang cố gắng tiếp tục với tham vọng bá chủ thế giới.