Tổng thống Putin lên tiếng về thoả thuận khí đốt với Ukraine

ANTĐ - Nga đã đưa ra mức giá cuối cùng là 385 USD/1.000 m3 khí đốt và nếu Kiev tiếp tục yêu cầu một giá bán thấp hơn thì thoả thuận giữa hai quốc gia sẽ đổ bể, tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vào hôm 11/6.

“Chúng tôi tin rằng mình đã đưa ra một mức giá bán ưu đãi hơn quan hệ đối tác bình thường nhằm giúp đỡ nền kinh tế Ukraine trong giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên nếu, bản đề nghị của Nga bị từ chối, thì chúng ta rõ ràng không có điểm chung và đây không phải lựa chọn của chúng tôi”, ông Putin nói trong một cuộc họp với các quan chức chính phủ.

Ông Putin cho rằng yêu cầu giảm giá quá mức của Kiev có thể làm thoả thuận đổ bể

Giá bán Nga yêu cầu là 385 USD/1.000 m3, thấp hơn 100 USD so với mức 485 USD từ trước đó, nhưng cao hơn giá 268,5 USD mà Kiev yêu cầu.

“Nga đã đưa ra các điều khoản y hệt với thời tổng thống Viktor Yanukovych – giảm 100 USD so với giá bán trên hợp đồng, ở mức 385 USD/1.000 m3”, ông Putin nói.

Uỷ viên hội đồng năng lượng châu Âu, Guenther Oettinger cũng nhận định mức giá bán của Nga đưa ra là hợp lí và cho rằng Nga vẫn có thể sẽ giảm giá thêm tuỳ theo số lượng được mua.

Uỷ viên hội đồng năng lượng châu Âu, Guenther Oettinger 

Kiev, ngược lại, vẫn tỏ ra không hài lòng với mức giá của Moscow và doạ sẽ đưa vấn đề này ra toà án ở Stockholm.

Bộ trưởng năng lượng Nga cho biết, nước này đã sẵn sàng giảm 100 USD/1.000 m3 cho Ukraine, điều này sẽ khiến Ukraine mua khí đốt như không bị đánh thuế. Ông Novak còn nói rằng Moscow sẽ tính toán lại khoản nợ khí đốt hồi tháng 4 và 5 cho Ukraine, ngoài ra, cũng lùi thời gian thanh toán dự kiến. 500 triệu USD được trả trước vào hạn chót ngày 16/6 trong khi phần còn lại sẽ được trả nốt muộn nhất vào 26/6.

Tổng thống Putin cũng khẳng định sẽ tìm ra biện pháp giúp thoả thuận giảm giá này đáng tin cậy và không dễ dàng thay đổi qua thời gian.

Thoả thuận 3 bên giữa Nga, Ukraine và EU về vấn đề khí đốt vẫn chưa thể đi đến hồi kết. Uỷ viên hội đồng châu Âu, Oettinger cho biết, tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko đã có kế hoạch thảo luận vào hôm 12/5.

Kiev liên tiếp cho rằng mức giá trên 268 USD là quá cao và có âm mưu chính trị, trong khi tập đoàn Gazprom của Nga chỉ ra rằng mức giá họ đặt ra ngang bằng với cá đối tác châu Âu khác.

Vào năm 2013, thời tổng thống Yanukovych, Ukraine mua khí đốt với giá 413,5 USD/1.000 m3, tuy nhiên, tháng 12/2013, Nga đã kí với ông Yanukovych một thoả thuận giảm giá xuống còn 268,5 USD/1.000 m3 trong 3 tháng đầu năm 2014. Tuy nhiên, vào tháng 4, Gazprom đã huỷ bỏ thoả thuận Kharkov giảm giá 100 USD và cuối  cùng giá bán tăng lên 485 USD/1.000 m3.