Tổng thống Putin kí văn bản ngừng tuân thủ hiệp ước INF

ANTD.VN - Tổng thống Putin vừa chính thức kí văn bản luật ngừng thực hiện Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Tài liệu liên quan đã được đăng tải lên trang mạng luật pháp chính thức của Nga vào hôm 3-7.

“Nga sẽ ngừng tuân thủ hiệp ước INF giữa Liên-xô và Mỹ nhằm loại bỏ các tên lửa tầm ngắn và trung, được kí ở Washington vào ngày 8-12-1987”, tài liệu được chính quyền Nga đăng tải cho hay.

Trong một bài phát biểu vào hôm 3-7, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh đến sự ủng hộ cho một thế giới đa cực, nơi nhiều khu vực trên thế giới có mức độ ảnh hưởng tương tự nhau và cùng hợp tác phát triển.

Nga cáo buộc Mỹ cố tình tìm cách phá bỏ hiệp ước INF

Tuy nhiên, lãnh đạo Nga khẳng định nước này sẵn sàng đáp trả mọi biện pháp quân sự nếu cảm thấy an ninh bị đe dọa: “Chúng tôi sẽ nghiên cứu chính sách của các nước NATO trong một vài tháng tới. Chúng tôi sẵn sàng cho mọi lựa chọn. Mỹ và đồng minh chính là bên phải chịu trách nhiệm cho sự phức tạp của tình hình quân sự, chính trị tại châu Âu – Đại Tây Dương như điều họ đã làm nhằm phá vỡ hiệp ước INF”.

Hiệp ước INF có nội dung loại bỏ các tên lửa có tầm bắn từ 500 - 5.500km đã được Mỹ và Liên Xô ký năm 1987. Theo đó hai bên sẽ phá hủy các tên lửa đang sở hữu, đồng thời ngừng hoàn toàn việc sản xuất, thử nghiệm và triển khai chúng trong tương lai.

Vào hồi tháng 10-2018, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ rút khỏi INF với cáo buộc Moscow không tuân thủ hiệp ước.

Mỹ đã bắt đầu quá trình chính thức ngừng tuân thủ INF từ ngày 2-2, điều ngay lập tức khiến Nga có hành động tương tự. Ngày 2-8 tới chính là hạn chót để Nga và Mỹ thay đổi ý định trước khi hoàn toàn rút khỏi hiệp ước này.