Tổng thống Putin: Khủng bố ở Syria dùng lệnh ngừng bắn để phục hồi lực lượng

ANTD.VN - Theo Tổng thống Putin, các nhóm khủng bố mà Nga mong chờ sẽ được tách rời khỏi những khu vực đang có phe “đối lập ôn hòa” đang sử dụng lệnh ngừng bắn để phục hồi lực lượng.

“Chúng ta đã thống nhất rằng, những nhóm khủng bố như Mặt trận Al-Nusra sẽ phải được tách riêng khỏi phe đối lập ôn hòa do Mỹ hậu thuẫn và từ đó chúng ta sẽ nhìn rõ ràng xem chúng ở đâu. Tuy nhiên, cái mà tôi thấy hiện nay là không có bất kì sự phân tách nào nên khủng bố có thể lợi dụng việc này để phục hồi lực lượng”, Tổng thống Putin nói với các phóng viên vào hôm 17-9.   

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Moscow và Washington vào tuần trước đã thống nhất sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để thuyết phục quân chính phủ và lực lượng đối lập thành lập lệnh ngừng bắn ở Syria.  Giao tranh có giảm đi nhưng không phải hoàn toàn mà vẫn có những xung đột nhất định.

Nga hiện nay đang cáo buộc Mỹ thất bại trong việc phân biệt rõ ràng khu vực đóng quân của các lực lượng đối lập, trong khi, Mỹ cáo buộc ngược lại rằng, Nga không tạo đủ sức ép lên Damacus để thành lập hành lang nhân đạo tại Syria.

2 quốc gia trên cũng bất đồng trong vấn đề công bố các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn. Nga hiện đang kêu gọi trình thỏa thuận này lên Liên Hợp Quốc, biến nó thành nghị định và công bố rộng rãi để các bên có trách nhiệm hơn, tuy nhiên, Mỹ chưa đồng tình với vấn đề này.