Tổng thống Putin không tiếp Ngoại trưởng Mỹ

ANTD.VN - Điện Kremlin vừa thông báo rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không gặp mặt Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khi ông này có chuyến thăm Moscow vào ngày 12-4, động thái được cho là do căng thẳng giữa 2 nước vì vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào Syria.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thường gặp gỡ ông Putin mỗi khi đến Moscow, trong khi đó ông Rex Tillerson cũng là người không còn xa lạ với Tổng thống Nga khi còn giữ chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn năng lượng Exxon Mobil.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, không có cuộc gặp nào giữa ông Putin và Ngoại trưởng Tillerson được lên kế hoạch mà nhà ngoại giao Mỹ sẽ chỉ được tiếp đón bởi người đồng cấp Nga, Sergei Lavrov.

Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Tillerson đã quen biết nhau từ trước

Ông Peskov không nói vì sao ông Putin lại không tiếp đón Ngoại trưởng Mỹ nhưng nhiều chuyên gia tin rằng, nó có liên quan đến vụ Mỹ tấn công Syria bằng tên lửa vào hôm 8-4.

Moscow khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy Syria sử dụng vụ khí hóa học như Mỹ cáo buộc và gọi hành động của Mỹ là vi phạm luật pháp quốc tế.

Ngay cả trước khi vụ Mỹ tấn công Syria diễn ra, chuyến thăm của Ngoại trưởng Tillerson đến Nga cũng được cho là đã nổi cộm bởi nhiều vấn đề khúc mắc như nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ hay vi phạm hiệp ước kiểm soát vũ khí và sự trái ngược trong biện pháp chống khủng bố.

Vào hôm 10-4, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Peskov cũng cáo buộc vụ tấn công của Mỹ cho thấy nước này không muốn hợp tác với Nga ở Syria.