Tổng thống Putin: Không kích tại Syria chứng minh khả năng của quân đội Nga

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng, hoạt động quân sự tại Syria cho thấy khả năng sẵn chiến đấu của Nga đã được nâng lên một bậc.

“Khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Nga đã được nâng lên một bậc. Chiến dịch không kích đang diễn ra ở Syria đã chứng tỏ điều này”, Tổng thống Putin nói trong một cuộc gặp gỡ với nhiều quan chức cấp cao và đại diện các hãng sản xuất vũ khí của Nga vào hôm 9-11.

Tổng thống Putin: Không kích tại Syria chứng minh khả năng của quân đội Nga ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin 

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh, sự ổn định của ngành công nghiệp quốc phòng chính là động lực phát triển kinh tế của toàn nước Nga, cũng như tạo công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn người.

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga bị ảnh hưởng rất nhiều sau khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế vì những quan điểm trái ngược với Moscow trong giải quyết tình hình Ukraine. Hiện nay Nga còn đang phụ thuộc vào Ukraine phần lớn ở mảng sản xuất động cơ, bao gồm động cơ máy bay trực thăng, động cơ tàu chiến cỡ lớn, động cơ tên lửa.

Ngoài ra, phần lớn các tên lửa chiến lược Nga đang sử dụng có động cơ đẩy được sản xuất tại Ukraine, hơn một nửa linh kiện trên các tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga cũng do các doanh nghiệp nước này sản xuất, mà những tên lửa đó chứa hơn 80% số đầu đạn hạt nhân của Nga.