Tổng thống Putin khen nức nở tên lửa Kh-101 mới sử dụng ở Syria

ANTD.VN - Sau khi không quân Nga phóng tên lửa hành trình hiện đại Kh-101 tấn công khủng bố ở Syria vào hôm 5-7, Tổng thống Putin đã lên tiếng khen ngợi loại tên lửa này, cũng như toàn bộ các loại vũ khí được Nga sử dụng ở Syria là "vô cùng đáng tin cậy".

“Tôi muốn cảm ơn cả quân đội và những nhà thiết kế của loại tên lửa tối tân Kh-101. Nó đã thể hiện khả năng tấn công vô cùng đáng tin cậy. Có thể nói, vũ khí Nga đều đã thể hiện rất tốt trong chiến dịch quân sự ở Syria”, Tổng thống Putin nói trước ủy ban hợp tác kĩ thuật quân sự Nga vào hôm 6-7.

Các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga đã không kích nhằm vào các vị trí của IS ở tỉnh Homs và Hama. Đây là vụ tấn công được Nga thực hiện bằng tên lửa hành trình Kh-101. Loại vũ khí này có tầm bắn tối đa 4.500km nhưng trong vụ không kích vừa qua, nó được khai hỏa từ vị trí cách mục tiêu 1.000km.

Tổng thống Putin đề cao vũ khí Nga tại Syria

Trên thực tế, vụ không kích hôm 5-7 không phải là lần đầu tiên Nga sử dụng Kh-101 tại Syria. Loại tên lửa này từng được nhìn thấy trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự Nga ở Syria hồi năm 2015.

Kh-101 mang theo đầu đạn nổ phi hạt nhân nhưng nó còn phiên bản khác trang bị đầu đạn hạt nhân có tên Kh-102. Đầu đạn của Kh-101 nặng 400 kg có thể bao gồm loại nổ mạnh, xuyên phá hoặc nổ mảnh, trong khi đầu đạn của Kh-102 có sức công phá cỡ 250 kiloton.

Các máy bay có thể triển khai Kh-101 ở độ cao từ 3000m đến 12000m ở vận tốc khoảng 900km/h. Loại vũ khí này được thả rơi từ máy bay để có vận tốc ban đầu chứ không bật động cơ ngay từ khi mới phóng.

Nó có vận tốc hành trình 700km/h và vận tốc tối đa 970km/h, đồng thời có khả năng duy trì hành trình bay trong thời gian 10h. Chính khả năng này giúp nó có thể tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ của đối phương.