Tổng thống Putin kêu gọi đàm phán toàn diện ở Ukraine

ANTĐ - Vài hôm 22/6, tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi đàm phán toàn diện giữa các phe phái trong cuộc xung đột ở Ukraine.

“Lệnh ngừng bắn nên dẫn đến một cuộc đối thoại giữa tất cả các phe phái, nhờ vậy thoả thuận hoà bình có thể được thiết lập và những người dân ở miền đông nam Ukraine sẽ cảm thấy như họ là một phần không thể thiết của đất nước, sở hữu tất cả các quyền công dân của nhà nước, được đảm bảo bởi hiến pháp”, tổng thống Putin phát biểu sau khi đặt vòng hoa ở lăng mộ các chiến sẽ vô danh Eternal Flame tại vườn hoa Alexandrovsky, bên cạnh điện Kremlin.

Tổng thống Putin kêu gọi đàm phán toàn diện ở Ukraine  ảnh 1
Tổng thống Putin cho rằng lệnh ngừng bắn là cơ hội tốt để các phe phái đi đến đối thoại

Chiến dịch quân sự đặc biệt chống lại những người đòi liên bang hoá ở miền đông nam Ukraine được huy động rất nhiều xe bọc thép và vũ khí hạng nặng. Nó đã làm hàng trăm người thiệt mạng bao gồm cả dân thường, phá huỷ nhiều toà nhà và bắt hàng chục nghìn người phải rời khỏi Ukraine tị nạn ở Nga.

Tổng thống Ukraine  Pyotr Poroshenko đã tuyên bố kế hoạch ngừng bắn ở miền đông Ukraine vào 22h (giờ địa phương) ngày 20/6 và sẽ kéo dài đến 27/6, ngày Ukraine kí thoả thuận với Liên minh châu Âu (EU).

Vào thứ 6, ông Poroshenk, trong chuyến thăm đầu tiên trên cương vị tổng thống tới vùng Donetsk, đã giới thiệu bản kế hoạch hoà bình nhằm bình ổn tình hình miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, Alexander Borodai, thủ tướng của cộng hoà nhân dân tự phong Donetsk cho biết, lệnh ngừng bắn không hề có hiệu lực, súng vẫn nổ ở thị trấn Slavyansk vào ngày 21/6.

Hai vùng Donetsk và Lugansk, gần biên giới Nga, đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào hôm 11/5 về việc li khai thành một nhà nước độc lập. Kết quả thu được hoàn toàn ủng hộ quyền tự chủ của hai vùng này, tuy nhiên, không có nước nào ngoài Nam Ossetia công nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này.