Tổng thống Putin: Hợp tác Nga-Trung thúc đẩy một trật tự thế giới mới

ANTĐ -  Trong một đoạn phim tài liệu được chiếu trên truyền hình vào hôm 8-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hợp tác giữa Nga và Trung Quốc đóng góp vào việc tạo ra một trật tự thế giới công bằng và dân chủ hơn. 

“Các quyền lợi song phương của chúng tôi phù hợp với hầu hết diễn biến trên thế giới và đây chính là điều hình thành nên các mối quan hệ của Nga ngày hôm nay. Về mặt quan hệ quốc tế, chúng tôi hợp tác trong khuôn khổ của Liên Hợp Quốc. Sự hợp tác là rất quan trọng để tạo ra một trật tự thế giới công bằng và dân chủ hơn”, Tổng thống Putin nói trong bộ phim tài liệu của đạo diễn Alexei Denisov có tên “Nga và Trung Quốc: Trái tim của Á-Âu”, phát sóng trên kênh Rossiya-1 TV.

Nga và Trung Quốc đang tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực 

Lãnh đạo Nga cho biết, Moscow và Bắc Kinh đang là đối tác ở một vài tổ chức quốc tế như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Nhóm các nước kinh tế mới nổi (BRICS).

“Tôi cho rằng các tổ chức này có một tương lai vô cùng xán lạn bởi vì nó bao gồm những nước hợp tác với nhau theo nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng quyền lợi của đối tác”, ông Putin nói thêm.
Bộ phim mới của đao diễn Denisov đã phân tích sự phát triển của quan hệ Nga – Trung Quốc kể từ thế kỉ 17.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Moscow để gặp người đồng cấp Nga nhằm kí một loạt thoả thuận hợp tác kinh tế và hôm 8-5. Lãnh đạo Trung Quốc cũng sẽ tham dự lễ diễu binh Ngày chiến thắng vào hôm 9-5, nơi Nga giới thiệu các loại vũ khí mới và hiện đại nhất như một phần của việc tưởng niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II.

Phát biểu sau cuộc gặp mặt với ông Tập, Tổng thống Putin cho biết quan hệ Nga-Trung đã đạt đến một mức cao chưa từng có từ trước đến nay.