Tổng thống Putin: Học thuyết quân sự Nga là để tự vệ

ANTĐ -  “Nga sẽ duy trình an ninh và ổn định quốc gia của mình. Bất chấp sự tăng cường quân sự gần biên giới Nga, học thuyết quân sự vẫn sẽ chỉ nhằm mục đích tự vệ”, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

Tổng thống Putin đưa ra lời phát biểu trên trong cuộc gặp mặt của Bộ Quốc phòng ở Trung tâm Điều phối quốc phòng quốc gia (NDCC) tại Moscow.

“Học thuyết quân sự của chúng tôi không hề thay đổi bất chấp những tình hình mới. Nó vẫn luôn chỉ mang tính tự vệ, tuy nhiên chúng tôi sẽ bảo vệ an ninh quốc gia theo cách tốt nhất”, ông Putin cho hay.

Theo đó, Nga sẽ phát triển lực lượng hạt nhân trên biển, trên không cũng như trên đất liền.
Tổng thống Putin: Học thuyết quân sự Nga là để tự vệ ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin

“Vào năm 2015, lực lượng hạt nhân chiến lược sẽ có 50 tên lửa đạn đạo liên lục địa mới. Bạn có thể tưởng tượng sức mạnh của nó thế nào không. Còn vào năm 2021, tất cả các lực lượng hạt nhân trên đất liền của Nga sẽ được thay thế bằng hệ thống hiện đại mới”, ông Putin cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng nói trong cuộc họp rằng 38 tên lửa đạn đạo liên lục địa đã được triển khai vào năm 2014, trong đó 22 tên lửa gia nhập lực lượng hạt nhân hải quân.

Tổng thống Putin cũng đã ra lệnh hiện đại hoá các máy bay ném bom chiến lược trong không quân Nga như Tupolev Tu-95, Tu-160 và Tu-22 với các loại bom thế hệ mới hiện đại.

Vào cuối năm 2015, Nga cũng sẽ hoàn tất việc triển khai Lực lượng Không gian.
Tổng thống Putin: Học thuyết quân sự Nga là để tự vệ ảnh 2Máy bay ném bom Tu-160

Bộ trưởng Shoigu còn cho biết quân đội Nga đang thành lập lại các căn cứ tại Bắc Cực sau nhiều thập kỉ bỏ hoang. Ngoài ra, quân đội Nga ở Crimea cũng được tăng cường sức mạnh với đầy đủ đơn vị.

"Trung tâm Điều phối quốc phòng quốc gia vừa được xây mới sẽ là nơi các lãnh đạo quân đội Nga họp bàn. Hệ thống máy tính mới ở đây nhiều hơn gấp 3 so với hệ thống của Lầu Năm Góc, trong khi khả năng lưu trữ thông tin lớn hơn gấp 20 lần", Trung tướng Mizintzev cho biết.

Hệ thống mới này cho phép các chỉ huy có thể quan sát mọi đơn vị của Lực lượng vũ trang Nga. Điểm mạnh của nó còn nằm ở việc lưu trữ dữ liệu thường xuyên ở mọi chi nhánh của trung tâm trên khắp nước Nga.

Hệ thống này cũng sẵn sàng đồng bộ với hoạt động của Bộ Tham mưu, Hội đồng An ninh Quốc gia cũng nhiều cơ quan chỉ huy quân đội khác.