Tổng thống Putin: “Chính khách số 1” thế giới năm 2013

ANTĐ - Hãng thông tấn ITAR-TASS vừa công bố kết quả cuộc khảo sát toàn thế giới do hãng khởi xướng với sự tham gia của 175 cơ quan thông tấn và các trang web tin tức từ 84 quốc gia nhằm xác định những nhân vật có uy tín cao nhất trong một số lĩnh vực. mình

Đây là lần đầu tiên các thành viên thuộc cộng đồng truyền thông chuyên nghiệp tiến hành sự kiện khảo sát lấy ý kiến của các hãng thông tấn và phương tiện thông tin trên Internet. Mục đích của cuộc thăm dò “Xếp hạng toàn thế giới - 2013” là xác định xem nhân vật nào trong số các chính trị gia, nhà khoa học và nhà hoạt động văn hóa được cộng đồng báo chí thế giới công nhận là số 1 theo kết quả công việc của họ trong năm qua.

Ứng viên cho cuộc xếp hạng uy tín toàn thế giới do 175 cơ quan thông tấn và các trang web tin tức từ 84 quốc gia giới thiệu đề cử. Trong danh sách có 230 ứng viên được đề cử từ khắp các quốc gia trên thế giới với ba loại hình bầu chọn là "Nhà khoa học số 1", “Nhà hoạt động văn hóa số 1” và “Chính khách số 1”. Trong đó, hạng mục thứ 3 được đông đảo mọi người quan tâm và bình chọn nhiều nhất.

Trong thể loại đầu tiên, người chiến thắng là nhà khoa học người Anh, năm ngoái đã đoạt giải Nobel - ông Peter Higgs. Một người cũng đã được trao giải Nobel là nữ văn sĩ Canada Alice Munro nhận vòng nguyệt quế ở hạng mục thứ 2. Và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trở thành người dẫn đầu tuyệt đối trong số 53 ứng viên, với chỉ số tín nhiệm bầu chọn vượt xa Đức Giáo hoàng, Thủ tướng Đức và Tổng thống Hoa Kỳ trong lĩnh vực “Chính khách số 1”.

Ông Lê Duy Truyền - Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam - thành viên Hội đồng chuyên gia tư vấn thăm dò ý kiến cho biết, chức vô địch của ông Vladimir Putin đã được hội đồng xác nhận. Riêng ở Việt Nam, Tổng thống Nga đã nhận được sự ủng hộ của tất cả những người tham gia cuộc trưng cầu ý kiến. Bởi suốt năm ngoái ông Putin đã tiến hành một khối lượng công việc khổng lồ và đạt hiệu quả cao, có đóng góp quan trọng trong củng cố và thúc đẩy hòa bình trên toàn thế giới.

Đặc biệt, nhờ nỗ lực của ông Putin, thế giới đã tránh được tai họa khủng khiếp từ nguy cơ can thiệp vũ trang vào Syria. Tổng thống Nga cũng có những đóng góp quan trọng vào phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam. Vì vậy, lựa chọn Tổng thống Nga là “Chính khách số 1” của năm 2013 là tuyệt đối đúng đắn - Ủy viên Việt Nam của Hội đồng chuyên gia khẳng định.

Theo thông báo của ông Sergei Mikhailov, Tổng Giám đốc Hãng thông tấn ITAR-TASS kiêm Trưởng ban tổ chức cuộc khảo sát ý kiến, cơ quan thông tấn Nga dự kiến sẽ thực hiện cuộc trưng cầu lựa chọn này theo chế độ thường niên.