Tổng thống Putin cảnh báo Mỹ đang chuẩn bị cho chiến tranh sinh học

ANTD.VN - Không quân Mỹ cho biết họ đang thu thập các mẫu gen của người Nga chỉ để phục vụ cho việc nghiên cứu. Trước đó, Tổng thống Nga Putin cảnh báo điều này có thể là dấu hiệu cho sự chuẩn bị của một cuộc chiến tranh sinh học.

Phát biểu trước truyền thông Nga vào hôm 1-11, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy giáo dục và đào tạo không quân Mỹ (AETC), Beau Downey cho biết, cơ quan này đang thu thập ngẫu nhiên các mẫu gen của người Nga nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu về hệ thống cơ xương.

Lời giải thích này đến chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng cảnh báo tình trạng thu thập mẫu gen đang diễn ra trên khắp nước Nga có thể là hành động chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh sinh học.

“Các bạn có biết rằng, tư liệu sinh học của chúng ta đang được thu thập trên khắp đất nước, từ những dân tộc thiểu số cho tới những người sống tại các khu vực khác nhau. Tại sao lại có việc này? Nó đang được làm một cách có mục đích và chuyên nghiệp. Cứ để họ làm những gì họ muốn nhưng chúng ta sẽ làm những gì phải làm”, ông Putin nhấn mạnh.

Đại diện Kremlin, Dmitry Peskov cũng tiết lộ thêm rằng, việc thu thập mẫu gen được thực hiện bởi các tổ chức phi chính phủ.

Tổng thống Putin lo ngại chiến tranh sinh học

Vũ khí sinh học được thiết kế nhằm tạo ra các dịch bệnh hay tàn phá cơ thể của một nhóm người nhất định có đặc điểm chung về di truyền.

Trong lịch sử, Mỹ và Israel là 2 nước được cho là đã sở hữu hoặc cố gắng nghiên cứu loại vũ khí này. Vào năm 1998, có thông tin Israel đã phát triển ra chất sinh học có thể sát thương người Ả-Rập nhưng lại vô hại với dân Do Thái, trong khi trong những năm 1980, Liên-xô từng bày tỏ quan ngại về việc Mỹ phát triển virus AIDS trong một phòng thí nghiệm vũ khí sinh học ở bang Maryland.