ANTĐ - Ngày 23-8, cơ quan chức năng Pháp đã xác định kẻ xả súng trên chuyến tàu tốc hành Amsterdam - Paris là Ayoub El Qahzzani, 26 tuổi, người Morocco. Qahzzani được cho là đã ngồi tù ở Tây Ban Nha vì tội buôn bán ma túy.
ANTĐ -
Lãnh đạo các nước khu vực đồng euro đã quyết
định kéo dài thời hạn cho Hy Lạp, nhằm đưa ra một đề xuất giải quyết cuộc khủng
hoảng nợ. Điều này sẽ giúp cho Hy Lạp tránh khỏi việc phải rời khối Eurozone và
sụp đổ nền kinh tế.
ANTĐ -
Nhà sáng lập Wikileaks, ông Julian Assange
đã viết một lá thư cho Tổng thống Pháp François Hollande, ngỏ ý muốn được phép
tị nạn tại nước này. Tuy nhiên, Pháp đã từ chối yêu cầu này của ông Assange.
ANTĐ -
Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, Jean-Claude
Juncker cho biết, ông cảm thấy “bị phản bội" bởi “sự ích kỉ” của Hi Lạp trong cuộc
thảo luận về vấn đề nợ công.
ANTĐ - Trước tình trạng bạo lực nghiêm trọng do những người biểu tình phản đối dịch vụ taxi Uber gây ra tại Thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng, hành động này là không thể chấp nhận được tại một quốc gia có nền dân chủ như Pháp.
ANTĐ - Nghị sỹ quốc hội Pháp Thierry Mariani khẳng định rằng, Mỹ
đang đẩy châu Âu vào những chính sách chống Nga và những chính sách này đang
gây tổn hại cho các lợi ích của Liên minh châu Âu.
ANTĐ -
Vào
hôm 9-5, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết Pháp không thể bán tàu sân
bay trực thăng Mistral cho nước thứ 3, nếu không nhận được sự cho phép từ Nga.
ANTĐ - Trước
khả năng Pháp sẽ không bàn giao 2 chiếc tàu chiến lớp Mistral cho Nga theo hợp
đồng đã ký trước đó, ngày 5-5, tờ báo Le Figaro của Pháp đã liệt kê những lựa
chọn mà nước này có thể thực hiện đối với chúng.
ANTĐ - Ngày 4-5, Tổng thống Pháp
Francois Hollande đã đến Qatar để chứng kiến lễ ký hợp đồng bán cho nước này 24
chiếc máy bay chiến đấu đa nhiệm Dassault Rafale.
ANTĐ - Công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga đã
sẵn sàng với mọi tình huống mới của thương vụ tàu sân bay Mistral với Pháp. Hiện Nga và Pháp vẫn có 2 tháng để thương lượng, trước khi vụ việc được
Nga đưa ra toà.
ANTĐ -
Hôm nay (25-3),
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, một trong những hộp
đen của chiếc máy bay Germanwings A320 rơi tại núi Alps đã bị hư hại và không có nhiều
khả năng chiếc máy bay bị khủng bố tấn công.
ANTĐ - Ngày 24-3, máy bay 4U 9525 của hãng hàng không giá rẻ Germanwings, mang theo 150 hành
khách và phi hành đoàn, đã bị rơi tại miền Nam nước Pháp. Tổng thống Pháp
Francois Hollande, đã xác nhận vụ tai nạn và cho biết: “Có thể không ai sống
sót trong vụ tai nạn này”.
ANTĐ - Chia sẻ thông tin trong cuộc họp báo, Giám đốc điều hành của Germanwings – ông Thomas Winkelman – đã nói hết sức chậm rãi với giọng run rẩy, cho thấy nhà lãnh đạo này thực sự vô cùng xúc động trước sự việc.
ANTĐ - Ngày 17-3, người đứng đầu Liên bang Nga về hợp tác kỹ thuật
quân sự, Alexander Fomin cho biết, Moscow không đưa ra bất kỳ biện pháp trừng phạt
nào chống lại Paris, khi chưa có quyết định chính thức về việc bàn giao tàu
Mistral.
ANTĐ - Ngày 24-2, các phương tiện truyền
thông địa phương đưa tin, tuần báo châm biếm Charlie Hebdo của Pháp sẽ phát
hành số báo định kỳ đầu tiên vào ngày thứ tư (25-2), hơn một tháng sau khi xảy
ra một vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại trụ sở của báo tại Paris.
ANTĐ - Trước các cuộc biểu tình bạo lực nhằm phản đối vụ đăng ảnh biếm họa Nhà tiên tri Muhamad của tờ Charlie Hebdo ở các nước châu Phi, ngày 17-1, Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định, “người biểu tình đã không hiểu thông điệp Charlie Hebdo”.
ANTĐ - Ngay trong ngày đầu năm mới 2015, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le
Drian đã đặt điều kiện bàn giao 2 tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral cho
Nga là khi có dấu hiệu chắc chắn về một nền hòa bình lâu dài tại Ukraine.
ANTĐ -
Ngày 23-12, Phó Thủ tướng Nga
Dmitry Rogozin tuyên bố, đối với nước Nga, việc nhận lại tiền đã thanh toán cho
2 chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral của Pháp sẽ tốt hơn là chờ hợp đồng được
tôn trọng, vì không có các tàu này, hải quân Nga không yếu đi.