Tổng thống Palestine: Quyết định của Mỹ về Jerusalem là "tội ác lớn nhất"

ANTD.VN -Reuters ngày 13-12 dẫn lời Tổng thống Palestine nói rằng, việc Mỹ coi Jerusalem là thủ đô của Israel là "tội ác lớn nhất", thể hiện Washington không còn vai trò gì trong đối thoại hòa bình Trung Đông.

Tổng thống Palestine: Quyết định của Mỹ về Jerusalem là "tội ác lớn nhất" ảnh 1

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas

"Jerusalem vẫn và sẽ luôn là thủ đô của Palestine. Quyết định của Mỹ về Jerusalem là 'tội ác lớn nhất', và vi phạm luật pháp quốc tế. Mỹ hành động như thể 'Jerusalem là một thành phố của họ'. Với việc coi Jerusalem là thủ đô Israel, Washington không còn có vai trò gì trong các cuộc đàm phán hòa bình ở Trung Đông", Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu trước các lãnh đạo Hồi giáo trong cuộc họp khẩn tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13-12, do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chủ trì.

Cũng trong cuộc họp này, nhà lãnh đạo Ankara đã chỉ trích mạnh mẽ Mỹ về lập trường của Washington với Jerusalem: "Quyết định của ông Trump là 'phần thưởng' cho những hành động của Israel gồm chiếm đóng, xây dựng khu định cư, chiếm đất. Tôi kêu gọi mọi quốc gia đang ủng hộ luật pháp quốc tế công nhận Jerusalem là thủ đô bị chiếm đóng của Palestine. Chúng ta không thể chậm trễ thêm nữa".

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6-12 tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô Israel và sẽ chuyển đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv về thành phố này.