Tổng thống Obama trang bị 50.000 máy ảnh cho cảnh sát sau vụ Ferguson

ANTĐ - Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu Quốc hội chi 263 triệu USD để trang bị 50.000 máy ảnh cho lực lượng cảnh sát và khôi phục lòng tin của dân chúng Mỹ trong công tác trị an.

Quyết định của ông Obama được đưa ra sau vụ nổ súng bắn chết cậu thanh niên da đen Michael Brown không vũ trang ở Ferguson dẫn đến việc hàng ngàn người xuống đường biểu tình trong suốt một tuần qua.

Vụ việc ở Ferguson, Missouri đã làm rung chuyển nước Mỹ khi viên cảnh sát da trắng thực hiện nổ súng đã không bị kết án, mặc dù sau đó người này đã phải từ chức và thôi việc hoàn toàn vì không chịu được áp lực.

Nhiều người xuống đường biểu tình sau vụ bắn chết thanh niên da đen không vũ trang

Các cuộc biểu tình lan rộng trên khắp nước Mỹ và vẫn kéo dài đến ngày 1-12. Sinh viên và công nhân đã tổ chức các cuộc biểu tình vào giờ ăn trưa ở một số thành phố để gây sức ép lên chính phủ. Cảnh sát ở Ferguson, Missouri cũng bị chỉ trích nặng tay trong việc đối phó với các cuộc biểu tình sau vụ nổ súng bắn chết Michael Brown vào tháng 8-2014.

Trước tình hình đó, ông Obama nhận định: "Đây không phải là vấn đề chỉ của riêng thành phố Ferguson, Missouri mà là một vấn đề quốc gia. Nhưng vấn đề này có thể giải quyết".

Tổng thống Mỹ, các thị trưởng, lãnh đạo các quyền dân sự và các quan chức thực thi pháp luật đã có một cuộc họp về vấn đề này ở Nhà Trắng hôm 1-12. Họ đã thảo luận về chính sách hiện nay của Mỹ khi có quá nhiều sơ hở trong điều luật của cảnh sát địa phương về việc nổ súng bắt giữ người.

Các thành viên của đội bóng đá St Louis Rams giơ tay lên để phản đối vụ việc ở Ferguson

Ông Obama cho biết, ông đã yêu cầu các cơ quan liên bang cho các khuyến nghị để đảm bảo xây dựng một nền “văn hóa quân sự” trong lực lượng cảnh sát cả nước. Các quỹ theo yêu cầu của ông Obama sẽ được thực hiện trong 3 năm và một phần ngân quỹ đó sẽ mua máy ảnh cho 50.000 nhân viên cảnh sát và tạo nguồn lực để thực thi cải cách pháp luật. Máy ảnh có thể cung cấp bằng chứng về cuộc gặp gỡ giữa cảnh sát và dân thường, đặc biệt là trong trường hợp có tranh chấp như vụ ở Ferguson.

Cũng trong cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 1-12, ông Obama cũng bày tỏ sự thất vọng đối với việc phân biệt đối xử giữa người da đen và da trắng trong đất nước, “điều này đã làm sụp đổ niềm tin của tôi về những gì mà nước Mỹ có thể làm”.

Cùng ngày, một ủy ban giải quyết các vấn đề có liên quan đến vụ nổ súng đã được thành lập ở Ferguson. Ủy ban gồm 16 thành viên sẽ xem xét những thay đổi trong sự tương tác thực thi pháp luật với sự ổn định của cộng đồng.

Được biết, Darren Wilson - viên cảnh sát bắn Brown ở Ferguson đã từ chức cuối tuần qua. Quyết định không kết án Darren Wilson đã gặp phải sự phản đối rộng rãi trên cả nước về quan hệ của người da đen với việc thực thi luật pháp.

Những người ủng hộ Brown cho biết, thanh niên này đã cố gắng đầu hàng khi viên cảnh sát giơ súng. Một số nhân chứng nói rằng cậu bé 18 tuổi này đã giơ hai tay lên đầu và trong người không hề có vũ trang.