Tổng thống Obama nài nỉ nhưng Hillary Clinton quyết chia tay

ANTĐ -Tổng thống Barack Obama cho biết bà Hillary Clinton vẫn cương quyết rời ghế Ngoại trưởng Mỹ dù ông có tái đắc cử vào Nhà Trắng hay không.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ rời ghế Ngoại trưởng Mỹ vào năm sau. Ảnh: secretaryclinton wordpress
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ rời ghế Ngoại trưởng Mỹ vào năm sau. Ảnh: secretaryclinton wordpress

"Bà ấy đã làm việc rất tuyệt vời. Bà ấy đã đi rất nhiều nơi, làm việc vô cùng chăm chỉ", ông Obama nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình "Tonight Show", một chương trình hài kịch đêm khuya, nổi tiếng của đài NBC.

Chưa đầy hai tuần nữa trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ chính thức 6-11, thời điểm quyết định liệu ông Obama có giành được nhiệm kỳ thứ hai ở Nhà Trắng hay không. Ông dành nhiều lời ca ngợi cho bà Clinton, người từng là đối thủ cạnh tranh vị trí ứng viên tổng thống đảng Dân chủ với ông cách đây 4 năm.

Bà Clinton, cựu đệ nhất phu nhân và nghị sĩ Mỹ, đã chứng minh mình chính là một tài sản vô giá đối với chính quyền Obama 4 năm qua. Bà được xem là một trong những nhân vật quyền lực và nổi tiếng nhất thế giới.

"Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu bà ấy ở lại", AFP dẫn lời ông Obama. "Nhưng dù tôi đã nài nỉ, bà ấy vẫn nhất quyết ra đi. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc bà ấy muốn dành thời gian cho gia đình của mình. Tôi không thể tự hào hơn về những gì bà ấy đã làm".

Bà Hillary Clinton được xem là đã "giơ đầu chịu báng" thay cho chính quyền Obama hồi đầu tháng này, khi đứng ra nhận lỗi về cách xử lý của Nhà Trắng trong vụ tấn công của phiến quân vào lãnh sự quán Mỹ ở Libya hôm 11-9, khiến 4 người Mỹ thiệt mạng, trong đó có đại sứ Chris Stevens.

Đối thủ của ông Obama, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mitt Romney, lên án chính quyền Obama phản ứng yếu kém, thể hiện một chính sách Trung Đông thất bại, trong khi các nghị sĩ đảng này chỉ trích Nhà Trắng cố tình bao che vụ việc.

Chồng bà Clinton, cựu tổng thống Bill Clinton, một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho chiến dịch tranh cử của ông Obama, tháng trước cũng có bài phát biểu cổ vũ nồng nhiệt cho tổng thống tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ ở bang Bắc Carolina. Bài phát biểu đã giúp tỷ lệ ủng hộ cho ông Obama trong các cuộc thăm dò tăng lên đáng kể và vượt nhẹ so với tỷ lệ ưu ái Romney trên cuộc đua vào Nhà Trắng.