Tổng thống Obama: Mỹ đề ra “luật chơi”, không phải Trung Quốc

ANTĐ - Đó là khẳng định của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong Thông điệp Liên bang hôm 21-1 khi đề cập tới hoạt động thương mại ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tổng thống Obama: Mỹ đề ra “luật chơi”, không phải Trung Quốc ảnh 1

Với các chính sách thương mại của Mỹ ở khu vực này, Mỹ sẽ biến đổi môi trường cạnh tranh trở nên công bằng hơn và bảo đảm các quốc gia tuân thủ “luật chơi”. Theo Tổng thống Mỹ, nếu Trung Quốc chiếm ưu thế thương mại ở châu Á thì những lao động và công ty Mỹ sẽ gặp khó khăn. “Đó là điều vì sao tôi đề nghị lưỡng đảng trao cho mình quyền thúc đẩy kinh tế để bảo vệ lao động Mỹ bằng những thỏa thuận thương mại mạnh mẽ từ châu Á đến châu Âu, tạo ra một khu vực thương mại không chỉ tự do mà còn công bằng” – ông Obama phát biểu. 

Hiện ông Obama đang nỗ lực thúc đẩy Hiệp định đối tác kinh tế  xuyên Thái Bình Dương (TPP), Trung Quốc không có ý tham gia. Thay vào đó, Chính phủ Trung Quốc ủng hộ việc thành lập Khu vực tự do thương mại châu Á- Thái Bình Dương (FTAAP) được xem như là đối trọng của TPP.