Tổng thống Obama gặp lãnh đạo mới đắc cử của Ukraine

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama đang có cuộc gặp với tổng thống mới thắng cử của Ukraine Petro Poroshenko ở Warsaw, Ba Lan nhằm đối thoại về vấn đề hỗ trợ kinh tế.

Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau ở Warsaw nhằm thảo luận về kế hoạch mang lại hoà bình, cải tổ lại kinh tế Ukraine và cách mà Mỹ có thể hỗ trợ Kiev. Tổng thống Obama cho biết ông sẽ giúp Kiev trong vấn đề tiền nợ khí đốt, trước những đe đoạ cắt nguồn cung cấp từ Nga.

Hai nhà lãnh đạo đã bàn bạc về cách Mỹ có thể hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Ông Obama đang tìm cách bảo đảm lại mối quan hệ với các đồng minh đông Âu, những nước có thể sẽ bị ảnh hưởng nhiều từ Nga. Vào hôm 3/6, tổng thống Obama cũng tuyên bố chi 1 tỉ USD để tăng hiện diện quân sự ở đông Âu nhằm phản ứng với những hành động từ Nga.

Theo BBC, tổng thống Obama chọn đến Ba Lan vì giá trị hình tượng của nước này. Trong phát biểu ở Warsaw vào 4/6, ông Obama đã nói rằng Ba Lan cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như Kiev ngày hôm nay nhưng đã vượt qua. Thông điệp của tổng thống Mỹ là với sự hỗ trợ từ phương Tây, Ukraine cũng có thể làm điều tương tự.

Sau khi rời Ba Lan, ông Obama sẽ đến Bỉ để dự cuộc họp với lãnh đạo các nước G7

Vào hôm 3/6, ông Obama đã đưa ra yêu cầu giúp đỡ nền kinh tế Ukraine nhằm giúp nước này vượt qua mùa đông tới trong trường hợp Nga cắt nguồn cung khí đốt vì vấn đề chậm trả nợ.

“Tôi muốn nghe ý kiến từ ông Poroshenko về điều ông ấy nghĩ là có ích nhất. Chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian để thảo luận về kinh tế Ukraine”, ông Obama cho biết.

Ngoài ra, ông cũng cho biết Moscow có thể đang xây dựng lại niềm tin đã từng có, nhưng cảnh báo về “sự hăm doạ của Nga” có thể phải trả giá bao gồm cả những hành động trừng phạt.

Moscow đã bị Mỹ buộc tội ủng hộ cho người biểu tình đòi li khai ở miền đông Ukraine, tuy nhiên Nga liên tiếp phủ nhận cáo buộc này.

Ông Obama đang trong chuyến công du 3 nước châu Âu. Ông sẽ đến Brussels vào cuối ngày  3/6 để dự cuộc họp của G7 – 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới. Đây là cuộc họp đầu tiên của lãnh đạo các nước phát triển nhất trên thế giới kể từ khi Nga bị khai trừ khỏi G8 sau sự kiện sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga.