Tổng thống Obama chào mừng “kỷ nguyên mới” trong mối quan hệ Mỹ - Malaysia

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng Mỹ và Malaysia đang ở bước khởi đầu của một “kỷ nguyên mới trong quan hệ đối tác”. Tuyên bố này được đưa ra tại một bữa tiệc cấp nhà nước với nhà vua Malaysia Abdul Halim Mu’adzam Razak trước khi ông Obama có cuộc gặp chính thức với Thủ tướng Najib Razak.

Đây là chuyến thăm Malaysia đầu tiên của một vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm trong gần 50 năm qua. Mối quan hệ giữa Mỹ và Malaysia đã được cải thiện đáng kể sau nhiều năm đối đầu dưới thời cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad.

Tổng thống Mỹ và Quốc vương Malaysia trong bữa tiệc cấp nhà nước

Tổng thống Obama, người đã từng có những năm tháng sống ở Indonesia, cho rằng Mỹ và Malaysia có rất nhiều điểm tương đồng về tiêu chuẩn đạo đức và nguyện vọng. Trong bài phát biểu của ông cũng bao gồm một vài từ Mã Lai.

“Chúng ta đều có những nguyện vọng cơ bản của con người: sống với nhân phẩm và hòa bình, điều khiển được cuộc sống của mình, có thể sống, làm việc chăm chỉ và giúp đỡ gia đình, hầu hết chúng ta đều muốn để lại những điều tốt đẹp hơn cho thế hệ sau”- ông nói- “Đây là những nguyện vọng mà tôi tin rằng sẽ soi sáng kỷ nguyên mới trong mối quan hệ đối tác giữa Mỹ và Malaysia”.

Phóng viên Jennifer Pak của BBC tại Kuala Lumpur cho biết Tổng thống Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đàm phán về một thỏa thuận thương mại xuyên Thái Bình Dương. Thỏa thuận này được đề xuất nhằm chống lại ảnh hưởng kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Ông Obama đã đến Malaysia vào hôm thứ bảy, ngày 26/4, sau chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc, Philippin sẽ là đểm dừng chân tiếp theo của vị lãnh đạo cấp cao này.

Trong sáng nay, ông cũng đến thăm nhà thờ hồi giáo quốc gia Malaysia với trang phục phù hợp với giao thức của tôn giáo. Tại đây, Tổng thống Obama đã dành ra một ít phút để cầu nguyện.

Cuộc đàm phán với ông Najib dự kiến ​​sẽ tập trung vào hợp tác an ninh và chia sẻ thông tin tình báo. Chuyến thăm của ông sẽ kết thúc bằng cuộc nói chuyện với những người trẻ từ khắp nơi của Đông Nam Á tại một cuộc họp.

Trước chuyến thăm của ông, các cơ quan báo chí quốc nội Malaysia đồng loạt in lá cờ Mỹ trên trang nhất của họ, cùng với dòng chữ "Chào mừng ngài tổng thống".