Tổng thống Putin: "Biên giới Nga không hề kết thúc"

Tổng thống Putin: "Biên giới Nga không hề kết thúc"

ANTD.VN - Trong lễ trao giải dành cho các học sinh địa lý phát trên truyền hình hôm 24-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, "biên giới Nga không hề kết thúc”. Ngay sau đó, ông chủ Điện Kremlin nói thêm rằng: “Tôi đùa đấy”. 
Nga: Ukraine có thể ăn trộm khí đốt!

Nga: Ukraine có thể ăn trộm khí đốt!

ANTD.VN - Trong bối cảnh căng thẳng với nước láng giềng chưa có dấu hiệu dừng lại, chính quyền Nga lại vừa tiếp tục đưa ra cảnh báo về khả năng Ukraine sẽ ăn trộm khí đốt từ đường ống trung chuyển đi qua lãnh thổ nước này, để bán lại "kiếm lời".
"Nga không tìm cách thống trị thế giới hay mở rộng lãnh thổ"

"Nga không tìm cách thống trị thế giới hay mở rộng lãnh thổ"

ANTD.VN - “Nga không có ý định tấn công bất cứ quốc gia nào, tìm cách thống trị thế giới hay mở rộng lãnh thổ, mà luôn ủng hộ bình đẳng và nền an ninh trọn vẹn cho cả thế giới”, Tổng thống Nga V.Putin (ảnh) đã đưa ra lời tuyên bố tại phiên họp toàn thể cuối cùng của “Câu lạc bộ quốc tế Valdai” lần thứ 13 tại thành phố nghỉ dưỡng Sochi  vừa qua.
Nga chính thức xác nhận bán S-400 cho Ấn Độ

Nga chính thức xác nhận bán S-400 cho Ấn Độ

ANTD.VN - Theo trợ lí Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, Nga và Ấn Độ sẽ kí thỏa thuận mua bán các hệ thống phòng không S-400 vào ngày 15-10 sau phiên họp có sự góp mặt của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi. 
Venezuela sẽ thoát khủng hoảng nhờ… thân Nga?

Venezuela sẽ thoát khủng hoảng nhờ… thân Nga?

ANTD.VN - Trong bối cảnh quốc gia vẫn đang ngập chìm trong khủng hoảng, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia rằng, ông sẽ sớm gặp người đồng cấp Vladimir Putin của Nga để tìm ra hướng khắc phục nền kinh tế.
Tổng thống Putin đình chỉ thỏa thuận hạt nhân với Mỹ

Tổng thống Putin đình chỉ thỏa thuận hạt nhân với Mỹ

ANTD.VN - Nga vừa đình chỉ thỏa thuận xử lí chất plutonium trong các đầu đạn hạt nhân cũ với Mỹ với lí do “Washington liên tiếp có các hành động gây hấn với Nga cũng như không tuân thủ đúng các quy định của thỏa thuận”.