- Vì sao lính Nga cắm cờ Mỹ lên thiết giáp M113 thu được của Ukraine
- Ukraine nâng cấp tên lửa 'thần biển' từng bắn chìm soái hạm Moskva của Nga
- Mỹ cảnh báo ‘hậu quả’ nếu Nga-Ukraine không tổ chức hội nghị thượng đỉnh
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) hội đàm với Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 2-9 |
Tổng thống Putin đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 2-9. Ông Putin nói: “Tất nhiên, Ukraine có quyền quyết định cách đảm bảo an ninh của mình. Nhưng an ninh của họ, như đã nêu trong các văn kiện cơ bản, bao gồm cả an ninh ở châu Âu, không thể được đảm bảo bằng cách hy sinh an ninh của các nước khác, và đặc biệt là an ninh của Nga”.
Nhà lãnh đạo Nga cũng lưu ý rằng ông chưa từng phản đối khả năng Ukraine trở thành thành viên Liên minh châu Âu, nhưng về việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thì “đó là một vấn đề khác”.
Một cuộc khảo sát gần đây tại Ukraine, do tổ chức nghiên cứu độc lập Rating Group thực hiện, cho thấy 75% số người trả lời hoan nghênh một thỏa thuận ngừng bắn, nhưng chỉ khi Mỹ và châu Âu bảo đảm an ninh. Cũng theo khảo sát này, chỉ có 3% số người trả lời nói rằng sẽ ủng hộ ngừng bắn vô điều kiện.
Ukraine đang tăng cường năng lực quân sự. Tháng 8 vừa qua, nước này đã đưa vào sử dụng tên lửa hành trình mới mang tên “Flamingo” trên chiến trường.
Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng đây là tên lửa “thành công nhất” trong kho vũ khí của Ukraine với tầm bắn khoảng 3.000 km. Theo trang thông tin quân sự Militarnyi của Ukraine, vũ khí này đã được sử dụng để tấn công một căn cứ của Nga ở Crimea.