Tổng thống Nga Putin họp báo: "Chúng tôi có S-400, xem Thổ Nhĩ Kỳ triển khai máy bay thế nào"

ANTĐ - Tổng thống Nga Putin vừa bắt đầu cuộc họp báo thường niên lần thứ 11, năm 2015. Về mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ bắn rơi Su-24, ông cho hay, Nga đã triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 tới Syria, và chờ xem "họ (Thổ Nhĩ Kỳ-P.V) sẽ triển khai máy bay thế nào".

Tại cuộc họp báo, ông Putin đã trả lời tổng cộng 32 câu hỏi nào từ các nhà báo, về tất cả các vấn đề đối nội, đối ngoại của nước Nga.

Tổng thống Nga Putin họp báo: "Chúng tôi có S-400, xem Thổ Nhĩ Kỳ triển khai máy bay thế nào" ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi họp báo. (Nguồn: Sputnik)

Năm 2008, ông Putin đã dành tới 4 giờ, 40 phút để trả lời các câu hỏi phỏng vấn của các nhà báo. Theo trang web của điện Kremlin, có gần 1.400 nhà báo tham gia sự kiện họp báo năm nay.

Tổng thống Nga Putin họp báo: "Chúng tôi có S-400, xem Thổ Nhĩ Kỳ triển khai máy bay thế nào" ảnh 2Quang cảnh cuộc họp báo tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở Krasnaya Presnya.
(Nguồn: Sputnik)

Với câu hỏi đầu tiên về tình hình kinh tế Nga, Tổng thống Putin cho biết, kinh tế Nga đã vượt qua đáy khủng khoảng. Kinh tế bắt đầu tăng trưởng nhẹ, tỷ lệ thất nghiệp rơi vào khoảng 5,6% và nguồn vốn chảy ra nước ngoài đã giảm. 

Về giá dầu, ông Putin thừa nhận rằng Nga cần phải tính toán lại ngân sách cho phù hợp với biến động mới do Nga ước lượng năm 2016 giá dầu là 50 USD/thùng nhưng ở thời điểm hiện tại nó chỉ khoảng 38 USD.

Thổ Nhĩ Kì có hành động thù địch với Nga 

Đối với câu hỏi về hành động bắn rơi Su-24 của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Putin cho biết, ông không hi vọng khôi phục lại các mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ

Ông Putin cho rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay ném bom của Nga là hành động thù địch và Ankara còn tìm cách dựa vào NATO thay vì giải quyết vấn đề hay xin lỗi Nga. 

"Chúng tôi đề nghị hợp tác, mọi kênh liên lạc đều có sẵn. Không ai cảnh báo chúng tôi về những người Turk. Giờ chúng tôi đã có S-400 ở Syria, để xem họ sẽ triển khai máy bay thế nào", ông cho biết thêm. 

Sau khi một phóng viên hỏi liệu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan có thể làm gì để giải quyết căng thẳng, ông Putin cho biết, ông không thể trả lời thay cho các lãnh đạo khác. 

Tổng thống Nga Putin họp báo: "Chúng tôi có S-400, xem Thổ Nhĩ Kỳ triển khai máy bay thế nào" ảnh 3

Nga đã triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn S-400 tại Syria

Hoạt động tại Syria không làm ảnh hưởng đến ngân sách của Nga

Đối với vấn đề Syria, ông Putin cho rằng, Nga không cần một căn cứ quân sự lâu dài ở Syria do quân đội nước này có những vũ khí đủ mạnh để "tiêu diệt bất kỳ ai" cách Nga hàng nghìn km.

Tổng thống Putin cũng khẳng định hoạt động của không quân Nga ở Syria không ảnh hưởng đến ngân sách bất chấp chính phủ Moscow đang phải đối phó với với các lệnh trừng phạt kinh tế và giá năng lượng thế giới giảm. Ông Putin cũng tỏ thái độ cởi mở trong việc hợp tác với Washington nhằm chuẩn bị một nghị quyết ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria. 

Nga cử người đến Ukraine “thực hiện nhiệm vụ quân sự”

Tổng thống Putin thừa nhận Nga có người làm những "những nhiệm vụ quân sự nhất định" tại Ukraine, nhưng không phải các hoạt động thường xuyên. 

Tổng thống Nga Putin họp báo: "Chúng tôi có S-400, xem Thổ Nhĩ Kỳ triển khai máy bay thế nào" ảnh 4

Ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng thuyết phục phe ly khai ở miền đông Ukraine thỏa hiệp, nhằm đạt được giải pháp chính trị cho xung đột ở đây. 

Ông Putin dự đoán quan hệ thương mại với Ukraine sẽ xấu đi, nhưng Moscow sẽ không áp dụng bất cứ lệnh trừng phạt nào với Kiev vì kí thoả thuận liên hiệp với EU. 

Nga không cần thay đổi nội bộ chính phủ

Đối với câu hỏi liên quan đến nội bộ chính phủ nga, ông Putin cho rằng, không cần có những thay đổi lớn trong chính phủ và trên thực tế, chính phủ Nga đang có những bước tiến bộ cần thiết và làm việc hiệu quả.

Nga sẵn sàng phát triển quan hệ với Mỹ

"Chúng tôi sẵn sàng làm việc với bất cứ tổng thống nào người dân Mỹ bầu ra", ông Putin khẳng định.

Ông Putin ủng hộ chủ tịch FIFA Sepp Blatter nhận Nobel Hòa bình

"Không quốc gia được mở rộng quyền xét xử lên những nước khác. Chúng ta nên đấu tranh tham nhũng, tuy nhiên, việc bắt người nước ngoài rồi buộc tội họ là không thể chấp nhận được", Tổng thống Putin nói và khẳng định, Nga giành quyền đăng cai World Cup một cách trung thực.

Tổng thống Nga Putin họp báo: "Chúng tôi có S-400, xem Thổ Nhĩ Kỳ triển khai máy bay thế nào" ảnh 5

Tổng thống Nga Putin và chủ tịch FIFA Sepp Blatter

Theo ông Putin, chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã đóng góp rất nhiều cho bóng đá thế giới nên xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình.

Về vấn đề doping của các vận động viên Nga, Tổng thống Putin khẳng định Nga phản đối sử dụng doping dưới mọi hình thức và sẽ hợp tác để điều tra vấn đề này. 

Con ông Putin vẫn đang ở Nga 

Đối với các câu hỏi mang tính riêng tư về gia đình, Tổng thống Putin từ chối nói cụ thể về nơi học tập và làm việc của các con gái vì lí do an ninh, tuy nhiên cho biết, họ vẫn đang ở Nga và có một cuộc sống rất bình dị.

Vấn đề du lịch với Ai Cập

Tổng thống Putin cho biết, việc Nga ngừng hoạt động du lịch đến Ai Cập không phải vì lí do chính trị, mà để đảm bảo an ninh. 

"Ai Cập đang không có khả năng đối phó với mối đe dọa khủng bố. Ngay khi tất cả các biện pháp bảo vệ công dân Nga sẵn sàng, chúng tôi mới có thể tiếp tục hoạt động du lịch trở lại", ông Putin nhấn mạnh.

Nga không coi liên minh chống khủng bố của Ả-Rập Saudi là mối đe doạ

"Tôi không nghĩ liên minh chống khủng bố của A-Rập Saudi là để đối đầu với Nga. Chúng tôi thường xuyên liên lạc với Đức vua Ả-Rập Saudi và có các dự án hợp tác hàng tỷ USD với họ. Mỹ cũng có một liên minh bao gồm Ả-Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ, tôi không hiểu tại sao họ lại cần một liên minh mới. Có thể có những khác biệt, về lợi ích tôn giáo ", ông Putin cho biết và nhấn mạnh rằng, chống khủng bố yêu cầu một nỗ lực chung chứ không phải tập trung vào lợi ích riêng.

Tổng thống Putin ủng hộ Donald Trump làm Tổng thống Mỹ

Tổng thống Nga Putin họp báo: "Chúng tôi có S-400, xem Thổ Nhĩ Kỳ triển khai máy bay thế nào" ảnh 6Ứng cử viên Đảng Cộng hoà Donald Trump

Ông Putin tin rằng, ứng cử viên Đảng Cộng hoà Donald Trump là người có tài thực sự và xứng đáng làm Tổng thống Mỹ. Ông Putin cũng hoan nghênh tuyên bố gần đây của ông Trump về việc muốn hợp tác với Nga.

Buổi họp báo của ông Putin đã kéo dài 3h8’, bằng quãng thời gian với cuộc họp báo vào năm ngoái. Ông Putin đã trả lời tổng cộng 32 câu hỏi từ các phóng viên.