Tổng thống Nga Putin cách chức Bộ trưởng Quốc phòng

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6-11 đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov (ảnh) do bị tình nghi liên quan đến một vụ lừa đảo. 

Ông Dmitry Peskov, Người phát ngôn của Tổng thống Putin, cho biết, ông Serdyukov bị cách chức để phục vụ công tác điều tra liên quan đến nghi án lừa đảo tài sản trị giá 100 triệu USD tại Công ty Oboronservis do Bộ Quốc phòng quản lý. Trong khi đó, người phát ngôn Ủy ban Điều tra trung ương Nga, Vladimir Markin nói với hãng thông tấn Interfax rằng, ông Serdyukov có thể bị thẩm vấn nếu có dính líu đến vụ lừa đảo tại Oboronservis. 

Tổng thống Putin cũng chỉ định Thống đốc vùng Matxcơva, Sergei Shoigu lên thay thế ông Anatoly Serdyukov. Trước đó, ông Shoigu từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp trong 18 năm.