Tổng thống Nga nói về triển vọng hiệp ước hòa bình với Nhật

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin tỏ ra thận trọng về khả năng ký hiệp ước hòa bình với Nhật Bản khi ông dự một cuộc họp với các học giả chính trị tại khu nghỉ dưỡng Sochi, miền Nam nước Nga, vào ngày 27-10. 

Ông Putin thận trọng về khả năng ký hiệp ước hòa bình với Nhật Bản 

Ông Putin đã trả lời câu hỏi của một nhà nghiên cứu Nhật Bản về triển vọng ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật. Theo ông Putin, việc đặt thời hạn chót để ký hiệp ước là không thể và không có lợi.

Người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh rằng, để thu hẹp những bất đồng trong đàm phán về hiệp ước hòa bình, Nga cần hợp tác với Nhật Bản về kinh tế cũng như trong một loạt lĩnh vực khác.

Các cuộc đàm phán về hiệp ước trên bao gồm cả vấn đề giải quyết tranh chấp lãnh thổ xung quanh các đảo do Nga kiểm soát. Nhật Bản tuyên bố chủ quyền và khẳng định các đảo này là phần lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản. Tranh chấp lãnh thổ đã khiến 2 nước chưa thể ký hiệp ước hòa bình kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc.

Dự kiến, Tổng thống Putin sẽ tới thăm Nhật Bản vào tháng 12 tới.