Tổng thống Nga-Mỹ kêu gọi cộng động quốc tế tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Syria

ANTD.VN -Trong cuộc gặp gỡ ngắn bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng hôm 11-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong tuyên bố chung đã kêu gọi cộng động quốc tế hãy tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Syria.

Tổng thống Nga-Mỹ kêu gọi cộng động quốc tế tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Syria ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump

Tuyên bố chung được đưa ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC vừa diễn ra tại Đà Nẵng, Việt Nam, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sự cần thiết làm dịu bớt vấn đề nhân đạo tại Syria, và kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc (LHQ) tăng cường nguồn lực trong những tháng tới để đáp ứng các nhu cầu về nhân đạo tại Syria.

Ngoài ra, trong tuyên bố chung, Tổng thống Nga và Mỹ cũng khẳng định, không có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột tại Syria.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục duy trì các kênh liên lạc quân sự hiện có, vì mục đích an ninh của Mỹ và Nga cũng như để ngăn ngừa những tai nạn nguy hiểm liên quan đến các lực lượng đối tác trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Hai nhà lãnh đạo xác nhận những nỗ lực đó sẽ tiếp tục được duy trì cho tới khi IS bị đánh bại.

Ông chủ Nhà Trắng và ông chủ Điện Kremlin cũng hoan nghênh bản ghi nhớ được ký ngày 8-11 giữa Mỹ, Nga và Jordan, hỗ trợ sự thành công của sáng kiến về ngừng bắn tại miền nam Syria.

Hai vị tổng thống cũng nhất trí rằng, sự hòa giải chính trị cuối cùng cho vấn đề Syria nên nằm trong khuôn khổ của tiến trình tại Geneva, phù hợp với nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an LHQ, bao gồm cải cách Hiến pháp và bầu cử tự do.