Tổng thống Nga đánh giá tình hình phát triển kinh tế Crimea

ANTĐ - Ngày 18-3, Tổng thống Nga V.Putin đã chủ trì cuộc họp đặc biệt tại Matxcơva với giới lãnh đạo, các nhà lập pháp và đại diện các thành phố của bán đảo Crimea để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội của Crimea. “Cuộc họp diễn ra đúng dịp kỷ niệm 1 năm Crimea được sáp nhập vào Nga nhưng  được tiến hành một cách nghiêm túc” – Điện Kremlin thông báo.

Tổng thống Nga đánh giá tình hình phát triển kinh tế Crimea ảnh 1Crimea tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 1 năm ngày sáp nhập vào Nga  (18-3)

Trước đó, ông Dmitry Peskov – phát ngôn viên của Tổng thống Putin  cho biết, trong kế hoạch ngắn ngày của Tổng thống không có chuyến thăm Crimea. Tuy nhiên, ông Putin sẽ tham dự một cuộc diễu hành và một buổi hòa nhạc trong lễ kỷ niệm 1 năm Crimea sáp nhập vào Nga tại quảng trường Vasilyevsky Spusk ở Matxcơva. Trong bộ phim tài liệu nói về con đường Crimea “trở về với đất mẹ” chiếu trên kênh Rossiya 1 gần đây, ông Putin đã nêu ra một số nhiệm vụ hàng đầu để phát triển bán đảo này như: xây dựng một cây cầu trên Biển Đen nối bán đảo Crimea với đất liền Nga, tạo điều kiện phát triển công nghiệp năng lượng tại Crimea.