Tổng thống Nga buộc phải hé lộ bí mật đằng sau vụ tàu ngầm gặp nạn

ANTD.VN - Hãng Reuters đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên thừa nhận chiếc tàu ngầm quân sự bí mật bị hỏa hoạn tấn công ba ngày trước là loại tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tuyên bố của Tổng thống Putin đã buộc  Bộ trưởng quốc phòng Nga phải lên tiếng trấn an dự luận bằng việc đảm bảo rằng lò phản ứng trong con tàu đã được bảo vệ an toàn.

Thông tin nhỏ giọt

Trước vụ việc tàu lặn của Nga gặp hỏa hoạn khi đang thực hiện nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố là “khảo sát đáy biển gần Bắc Cực” khiến 14 thủy thủ bị thiệt mạng, các quan chức Nga đã phải đối mặt với các cáo buộc cố gắng che đậy toàn bộ chi tiết về vụ tai nạn.

Việc Moscow công bố thông tin một cách chậm chạp về vụ việc đã vô tình nảy sinh ra những so sánh với cách thức mà Liên Xô đã xử lý thảm họa nhà máy điện hạt nhân năm 1986, và một tai nạn tàu ngầm chết người khác - vụ đắm tàu Kursk chạy bằng năng lượng hạt nhân năm 2000, cướp đi sinh mạng của 118 người.

Nga cho biết các chi tiết về tàu ngầm liên quan đến vụ tai nạn mới nhất đang được phân loại, mặc dù vụ cháy diễn ra vào thứ Hai (1-7-2019) nhưng chỉ được tiết lộ một ngày sau đó. Cho đến thứ Năm (4-7-2019), cũng không có thông tin chính thức nào về việc con tàu có lò phản ứng hạt nhân hay không, bất chấp sự quan tâm mạnh mẽ từ nước láng giềng Na Uy. Tuy nhiên, sau đó không lâu, Tổng thống Putin đã tiết lộ rằng tàu ngầm đã được cung cấp năng lượng hạt nhân sau khi nghe Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu báo cáo trong cuộc họp của Kremlin về tình trạng của lò phản ứng sau vụ cháy.

Đám cháy xảy ra khi con tầu đang trong vùng lãnh hải của Nga

Theo báo cáo của ông Shoigu thì lò phản ứng hạt nhân trên tàu đã hoàn toàn bị cô lập và tất cả các biện pháp cần thiết đã được thủy thủ đoàn thực hiện để bảo vệ lò phản ứng đang hoạt động. Ngọn lửa bùng phát trong khoang ắc quy của tàu ngầm, ông Shoigu nói thêm, và sau đó lan rộng dẫn đến thảm kịch.

Khi được hỏi rằng tàu ngầm có chạy bằng năng lượng hạt nhân hay không, ông Per Strand, giám đốc của Cơ quan an toàn hạt nhân và phóng xạ Na Uy đã trả lời hãng tin Reuters rằng, mặc dù điện Kremlin đã công khai cuộc họp vào sáng ngày 4 tháng 7, nhưng vẫn không có bất kỳ thông tin chính  thức nào từ  phía Nga được gửi đến cho Na Uy về vấn đề này,

“Chúng tôi hiểu rằng họ đã kiểm soát được tình hình một cách nhanh chóng mặc dù trong điều kiện rất khó khó khăn, và dù không có sự cố hạt nhân xảy ra nhưng phía Nga có nghĩa vụ phải thông báo cho chúng tôi biết”, ông Strand nói thêm.

Một nửa sự thật vẫn chưa phải là sự thật

Các quân nhân Nga đã tham dự một buổi lễ tưởng niệm tại thành phố cảng Kronstadt gần St Petersburg để vinh danh 14 thủy thủ đã hi sinh.

Lễ tưởng niệm được tổ chức trong Nhà thờ Chính tòa Hải quân thánh Nicolas , tại đây các thủy thủ đã thắp nến và cùng các linh mục đọc những lời cầu nguyện trên nền nhạc thánh ca.

Tổng thống Nga buộc phải hé lộ bí mật đằng sau vụ tàu ngầm gặp nạn ảnh 2

Thắp nến tưởng niệm các nạn nhân tại St Petersburg

Ông Shoigu, một cánh hữu thân cận của Tổng thống Putin, đã báo cáo với Tổng thống rằng tàu ngầm hoạt động ở khu vực Biển Barents này sẽ được sửa chữa lại hoàn toàn và sớm quay trở lại làm nhiệm vụ.

“Ngay bây giờ, chúng tôi đang đánh giá về thời gian, khối lượng công việc và cách thức tiến hành công việc sửa chữa”, ông nói.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố những bức ảnh của các thủy thủ đã hi sinh, ca ngợi họ là những người anh hùng dân tộc. Theo một cách khác, hình ảnh chân dung của những chiến sỹ tử nạn treo trên tường một căn cứ quân sự Nga đã được lưu hành trên các phương tiện truyền thông xã hội như một cách mà nhân dân Nga tưởng nhớ đến những người anh hùng của họ. Theo hãng tin Reuters, không thể ngay lập tức xác nhận tính xác thực của những tấm ảnh trên, nhưng họ cho biết những người lính đã phục vụ trên tàu chìm dưới biển sâu được biết đến với tên gọi AS-31.

Truyền thông Nga trước đó đã đưa tin nhưng không có xác nhận chính thức về chủng loại tàu, mà chỉ đưa ra phỏng đoán, đó có thể là AS-31 hoặc AS-12, loại tàu được thiết kế để thực hiện các hoạt động đặc biệt ở độ sâu nơi tàu ngầm thông thường không thể hoạt động.

Tàu ngầm được tạo thành từ một loạt các khối cầu liên kết với nhau cho phép nó chống lại áp lực nước ở độ sâu lớn. Các chuyên gia quân sự phương Tây đã phỏng đoán con tàu có khả năng thăm dò và thậm chí có thể cắt đứt các dây cáp thông tin liên lạc dưới biển.

Tổng thống Putin đã ra lệnh cho Bộ trưởng Shoigu chuẩn bị giải thưởng cấp nhà nước  dành cho các chiến sỹ của đoàn thủy thủ hi sinh. Một cuộc điều tra chính thức về vụ tai nạn, có khả năng, sẽ được tiến hành trong bí mật.