Tổng thống Mỹ thị sát vùng thiên tai

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4-9 đã thị sát bang New Jersey nhằm đánh giá thiệt hại do cơn bão Irene gây ra, đồng thời cam kết sẽ làm hết sức mình giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng do bão.

Ông Obama thăm hỏi người dân vùng thiên tai ở New Jersey

Đứng trên cây cầu bắc qua sông Passaic ở Paterson, thành phố lớn thứ 3 bang New Jersey, ông Obama cho biết đã có một cuộc thương lượng về bổ sung ngân sách cho các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và hiện các bên đang nỗ lực thực hiện nghĩa vụ liên bang của mình.

Cơn bão Irene đã tàn phá khu vực trải dài từ Bắc Carolina tới Vermont, và làm ít nhất 40 người thiệt mạng. Nhiều thành phố ở đông bắc nước Mỹ chìm trong lũ lụt, buộc Tổng thống Obama phải ban bố tình trạng thảm họa. Ước tính, tổng thiệt hại kinh tế do bão Irene gây ra lên tới hơn 10 tỷ USD.