Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm ban hành tình trạng khẩn cấp

ANTD.VN - Trong bối cảnh lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tới gần, Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama đã yêu cầu các cơ quan an ninh duy trì sự tập trung cao độ, cũng như ban hành tình trạng khẩn cấp ở lễ nhậm chức này để phòng khủng bố.

Tổng thống Mỹ Obama lo ngại về khả năng khủng bố trong lễ nhậm chức của ông Donald Trump

Trong thông cáo báo chí do Nhà Trắng phát đi, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo các cơ quan an ninh của nước này về khả năng xảy ra các cuộc khủng bố, và yêu cầu mọi lực lượng phải luôn tập trung cao độ trong tình trạng khẩn cấp, để sẵn sàng bảo vệ nước Mỹ trước mọi mối đe dọa khủng bố, cũng như từ các phần tử có tư tưởng quá khích.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử của mình, tỉ phú Donald Trump đã “gây hấn” với không ít cộng đồng bằng những tuyên bố như “cấm cửa” người theo đạo Hồi vào đất Mỹ, trục xuất người di cư ở các nước láng giềng…

Do vậy, dễ hiểu khi tại sao ông chủ tương lai của Nhà Trắng bị nhiều cử tri phản đối dữ dội như vậy khi hay tin ông trúng cử. Buổi lễ nhậm chức của ông Trump vào ngày 20-1 cũng hứa hẹn sẽ có những cuộc biểu tình dữ dội của người phản đối vốn đã xuất hiện từ khi công bố kết quả cho tới nay.