Tổng thống Mỹ sẵn sàng cân nhắc khả năng gặp người đồng cấp Iran tại Liên Hợp Quốc

ANTD.VN -Tổng thống Trump sẽ chủ trì phiên họp ngày 26-9 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và ông sẵn sàng cân nhắc một lời mời tổ chức cuộc gặp song phương với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani.

Mỹ để ngỏ khả năng gặp Iran sau khi áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt với nước này

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 20-9, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng cân nhắc tổ chức cuộc gặp song phương với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani nhằm giải quyết các vấn đề của Iran sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận lịch sử đã ký năm 2015.

"Tất nhiên, nếu ông Rouhani đề nghị tổ chức một cuộc gặp, Tổng thống Trump sẽ quyết định về việc có muốn tham gia hay không", bà Haley nhấn mạnh với báo giới.

Theo bà Haley, cuộc họp ngày 26-9 ban đầu tập trung vào sự can dự của Iran tại nhiều điểm nóng của khu vực. Tuy nhiên, chương trình nghị sự cuộc họp đã được mở rộng để tập trung vào những quốc gia sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) như Iran, Triều Tiên và Syria.