Tổng thống Mỹ Obama mong người kế nhiệm tiếp tục 'cứng rắn' với Nga

ANTD.VN - Với quan điểm chống Nga cứng rắn của mình, đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa công khai bày tỏ rằng, ông hy vọng người kế nhiệm Donald Trump có thể đương đầu với Nga khi cần thiết.

Tổng thống Mỹ Obama mong người kế nhiệm tiếp tục 'cứng rắn' với Nga ảnh 1Dù sắp mãn nhiệm, Tổng thống Mỹ Obama vẫn muốn truyền tư tưởng "chống Nga" cho người kế nhiệm Donald Trump

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng họ hiểu để giải quyết các vấn đề căng thẳng của thế giới, Washington và Moscow cần bắt tay nhau. Tuy nhiên, theo vị tổng thống sắp mãn nhiện, sự hợp tác này phải dựa trên lợi ích song hành của 2 bên, và nếu Nga không tuân thủ “luật chơi” chung, người kế nhiệm Donald Trump cần phải biết cách đương đầu với Nga.

Ngoài ra, ông Obama cũng công khai “khuyên” Tổng thống đắc cử Mỹ Trump nên duy trì các chính sách cứng rắn hiện nay với Nga.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Obama lên tiếng “khuyên nhủ” như vậy, sau khi nhiều chuyên gia tin rằng thời của Donald Trump sẽ là thời của chủ nghĩa dân tộc và những cái bắt tay thân mật giữa 2 ông chủ Nhà Trắng và điện Kremlin.