Tổng thống Mỹ Obama bất ngờ hỗ trợ mạnh cho 'đối tác' Syria

ANTD.VN - Trong những ngày cuối cùng tại nhiệm, Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa bất ngờ quyết định gỡ bỏ một loạt rào cản để tăng cường hỗ trợ vũ khí cho các lực lượng "đối tác" ở Syria.

Tổng thống Mỹ Obama bất ngờ hỗ trợ mạnh cho 'đối tác' Syria ảnh 1Vũ khí Mỹ sẽ "tràn ngập" ở Syria?

Theo đó, ông chủ Nhà Trắng đã thông qua đề nghị của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong đó gỡ bỏ những rào cản trước đây để đồng ý cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự cho các lực lượng được họ ủng hộ ở Syria, nhằm sẵn sàng cho chiến dịch giải phóng thành phố Raqqa khỏi tay IS.

Những rào cản trên nằm trong đạo luật kiểm soát tình trạng xuất khẩu vũ khí của Mỹ, trong đó không cho Washington được cung cấp trang thiết bị quân sự và vũ khí cho những nước không hợp tác toàn diện với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Hiện chưa rõ những lực lượng cụ thể được Mỹ hỗ trợ vũ khí trong thời gian tới, tuy nhiên, phía Mỹ khẳng định chắc chắn đó không phải là phiến quân đối lập ở Syria, vì Washington tuyên bố kiên định với quan điểm không trang bị vũ trang cho lực lượng này.