Tổng thống Mỹ muốn tăng ngân sách quốc phòng

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực nâng chi phí quốc phòng trong dự thảo ngân sách cho năm tài chính 2020.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ

Nhà Trắng mới đây đã công bố đề xuất ngân sách của chính phủ, trong đó ngân sách cho quốc phòng là 750 tỷ USD, tăng 5% so với năm ngoái.

Ngân sách 750 tỷ USD này bao gồm cả chi phí thành lập Lực lượng Vũ trụ mới để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga.

Trong ngân sách quốc phòng cũng có cả kế hoạch triển khai thiết bị cảm biến đặt trên vũ trụ để đối phó với tên lửa phát triển bằng công nghệ siêu thanh.

Trong khi đó, ngân sách cho Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ bị cắt giảm 23% xuống còn 12,3 tỷ USD. Đề xuất ngân sách cho Cơ quan Bảo vệ môi trường cũng giảm 31% xuống còn 6,1 tỷ USD.

Một quan chức cấp cao cho biết không thể sử dụng ngân sách cho những chương trình lãng phí và kém hiệu quả, ngụ ý rằng ngân sách cho thực phẩm và nhà ở cho người có thu nhập thấp sẽ bị cắt giảm mạnh.