Tổng thống Mỹ làm Ngoại trưởng Nga phải đi bộ tới Liên hợp quốc

ANTD.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã phải đi bộ đến cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, do đường bị ùn tắc khi đoàn xe của Tổng thống Mỹ Barack Obama đi qua.

Ngoại trưởng Nga phải đi bộ tới trụ sở Liên hợp quốc

Thông báo này xuất hiện trên trang Twitter chính thức của Bộ Ngoại giao Nga.

Trước đó, có thông báo rằng Tổng thống Mỹ đến trễ giờ phát biểu tại Liên hợp quốc, và trong lúc ông Obama vắng mặt, quyền đăng đàn được trao cho Tổng thống Chad Idriss Deby.

Trong bài phát biểu của mình tại Liên hợp quốc, Tổng thống Mỹ kêu gọi giải quyết hòa bình vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. “Ở Biển Đông, một giải pháp hoà bình do luật pháp mang lại đối với các tranh chấp sẽ đem đến sự ổn định vững chắc hơn rất nhiều so với quân sự hoá vài đá và rạn san hô”, ông Obama nhấn mạnh.