Tổng thống Mỹ ký Dự luật hỗ trợ tự do cho Ukraine và trừng phạt Nga

ANTĐ - Ngày 17-12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết, Tổng thống Barack Obama đã ký Dự luật hỗ trợ tự do cho Ukraine.

“Tổng thống đã ký dự luật này trong ngày hôm qua”, bà Jen Psaki cho biết trong một cuộc họp báo khi được hỏi về việc liệu Tổng thống Obama có ký dự luật này hay không. Mặc dù trong ngày 17-12, trên trang website của Nhà Trắng cho thấy dự luật này vẫn đang còn chờ để Tổng thống ký.

Dù trước đó đã phản đối dự luật này, nhưng ông Obama cho rằng, ông vẫn có ý định ký Dự luật ủng hộ tự do Ukraine, sau khi dự luật dễ dàng được cả Thượng viện và Hạ viện phê chuẩn.

Dự luật cho phép, nhưng không ủy quyền cho Tổng thống cung cấp công cụ hỗ trợ sát thương và phi sát thương, có giá trị lên tới 350 triệu USD, cho chính phủ Ukraine và áp đặt một lệnh cấm vận kinh tế mới nhằm vào các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng và tài chính của Nga.

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Dự luật cũng dành 20 triệu USD hàng năm làm kinh phí hỗ trợ các tổ chức dân chủ và xã hội dân sự tại Nga và đặt ra ưu tiên khác là mở rộng phát sóng phát thanh tại các nước thuộc Liên Xô, với 10 triệu USD hỗ trợ mỗi năm cho hoạt động chống phá Nga này.

Trước đó, hôm 16-12, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết trong một tuyên bố rằng Tổng thống Obama dự định sẽ ký đạo luật này vào cuối tuần này.

Phát ngôn viên Earnest cho biết như vậy ngay sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner hối thúc rằng, Tổng thống Barack Obama phải ngay lập tức ký đạo luật đã được cả hai viện của Quốc hội thông qua tuần trước, trong đó cho phép Washington cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine và tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.

Đáp trả hành động này, hôm 15-12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ là hành động thù địch nhằm vào Nga và nó sẽ có những tác động tiêu cực ngược trở lại chính các nước phương Tây. Ông Obama ký  kết dự luật này đúng vào thời điểm nền kinh tế Nga đang lao đao vì giá dầu sụt giảm, đồng rúp của Nga đã trượt giá kỷ lục, ở mức 1 USD đổi được 80 rúp.