Tổng thống Mỹ kêu gọi hòa giải mâu thuẫn sắc tộc

ANTĐ - Ngày 4-5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có bài phát biểu tại Đại học Lehnam, Bronx, New York kêu gọi người dân giải quyết mâu thuẫn sắc tộc có căn nguyên từ cách hành xử thiếu hợp lý của lực lượng thực thi pháp luật và tâm lý phẫn nộ của các cộng đồng người thiểu số. 

Nhằm xoa dịu mâu thuẫn này, Tổng thống Obama đưa ra chương trình “My Brother’s Keeper Alliance”, thành lập quỹ phi lợi nhuận với mục đích tạo thêm cơ hội cho những người trẻ thuộc cộng đồng người thiểu số. Ông Obama cho biết, hơn 200 cộng đồng dân tộc trên toàn nước Mỹ đã cam kết đóng góp cho sáng kiến này của ông. Bài phát biểu được đưa ra trong khi Mỹ nổ ra làn sóng biểu tình bạo lực phản đối lực lượng cảnh sát khiến thanh niên da màu Freddie Gray tử vong tại Baltimore hồi tháng trước.

Cùng ngày 4-5, Sở Cảnh sát New York (Mỹ) cho biết cảnh sát Brian Moore bị bắn vào đầu ngày 2-5 đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Thủ phạm gây án Demetrius Blackwell đã bị cảnh sát bắt giữ sau đó.