Mỹ và Hàn Quốc sắp ra tuyên bố về ‘răn đe mở rộng’

Mỹ và Hàn Quốc sắp ra tuyên bố về ‘răn đe mở rộng’

ANTD.VN -  Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ tái khẳng định khả năng “răn đe mở rộng” của Mỹ đối với Triều Tiên khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào ngày 26-4.
Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng sau vụ sụp đổ ngân hàng SVB

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng sau vụ sụp đổ ngân hàng SVB

ANTD.VN -  Sau vụ sụp đổ của Ngân hàng Silicon Valley (SVB), Tổng thống Joe Biden khuyên người dân và các doanh nghiệp Mỹ nên tiếp tục tin tưởng vào hệ thống tài chính, đồng thời khẳng định những người liên quan đến “mớ hỗn độn” hiện nay sẽ phải chịu trách nhiệm.
Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục hụt chân khi lên chuyên cơ

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục hụt chân khi lên chuyên cơ

ANTD.VN -  Tổng thống Mỹ Joe Biden hụt chân khi bước lên cầu thang của chiếc chuyên cơ Air Force One (Không lực Một) để rời sân bay ở Montgomery thuộc bang Alabama của Mỹ, chưa đầy hai tuần sau sự cố tương tự ở Ba Lan. Sự việc mới nhất xảy ra vào hôm 5-3, khi bước tới đoạn giữa cầu thang, ông Biden bỏ tay khỏi tay vịn, song bị hụt chân, hơi chúi người về phía trước. Tổng thống Mỹ nhanh chóng lấy lại thăng bằng, bám vào tay vịn và tiếp tục bước về phía cửa Không lực Một.
Những chuyến tàu chở các nhà lãnh đạo thế giới thăm Ukraine

Những chuyến tàu chở các nhà lãnh đạo thế giới thăm Ukraine

ANTD.VN -  Tổng thống Mỹ Joe Biden đã sử dụng tàu hỏa khi thực hiện chuyến thăm bất ngờ tới Thủ đô Kiev của Ukraine vào hôm 20-2. Trước ông Biden, nhiều nhà lãnh đạo thế giới cũng lựa chọn tàu hỏa khi đến thăm quốc gia Đông Âu này.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vấp ngã khi lên chuyên cơ

Tổng thống Mỹ Joe Biden vấp ngã khi lên chuyên cơ

ANTD.VN -  Đoạn video được ghi lại tại sân bay ở Thủ đô Warsaw của Ba Lan tối 22-2 cho thấy Tổng thống Mỹ Joe Biden ngã chúi người khi ông một mình bước lên thang để vào chuyên cơ Không lực Một. Vào thời điểm đó, ông chỉ còn cách máy bay vài bậc thang. Ông Biden dùng hai tay chống đỡ và nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục di chuyển. Tổng thống Mỹ sau đó quay lại vẫy tay và đi vào trong máy bay.
Nga nói ‘không đảm bảo an ninh cho ông Biden trong chuyến thăm Kiev’

Nga nói ‘không đảm bảo an ninh cho ông Biden trong chuyến thăm Kiev’

ANTD.VN -  Phát biểu trước báo giới ngày 21-2, Người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), ông Alexander Bortnikov, cho biết, Matxcơva không đưa ra bất kỳ đảm bảo an ninh nào cho Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm bất ngờ của ông tới Thủ đô Kiev của Ukraine hôm 20-2-2023.
Nhiều tháng ‘lên kế hoạch tỉ mỉ’ cho chuyến thăm Ukraine của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Nhiều tháng ‘lên kế hoạch tỉ mỉ’ cho chuyến thăm Ukraine của Tổng thống Mỹ Joe Biden

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến thăm không thông báo trước tới Kiev khi chỉ còn vài ngày là tròn 1 năm Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Chuyến đi của ông Biden vào hôm 20-2 chỉ được nhóm nhỏ quan chức trong chính quyền Mỹ biết tới và được “lên kế hoạch tỉ mỉ” trong nhiều tháng trước đó.
Tổng thống Mỹ lên tiếng về loạt vụ bắn hạ vật thể bay không xác định

Tổng thống Mỹ lên tiếng về loạt vụ bắn hạ vật thể bay không xác định

ANTD.VN -  Mặc dù giới chức Mỹ vẫn chưa xác định được nguồn gốc của 3 vật thể mà chiến đấu cơ nước này bắn hạ ở Bắc Mỹ trong những ngày gần đây, nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16-2 nói rằng, Washington không nghi ngờ các vật thể này là thiết bị do thám cho Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác.
Lãnh đạo thế giới lên án vụ tấn công vào Quốc hội Brazil

Lãnh đạo thế giới lên án vụ tấn công vào Quốc hội Brazil

ANTD.VN -  Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới, trong đó có một số quốc gia láng giềng của Brazil, đã lên án việc những người ủng hộ cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tràn vào tòa nhà Quốc hội, Dinh Tổng thống và Tòa án Tối cao nước này.
Nguyên tắc “không bắt tay” trong chuyến công du của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Trung Đông

Nguyên tắc “không bắt tay” trong chuyến công du của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Trung Đông

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần qua đã có chuyến công du Trung Đông, gặp các nhà lãnh đạo Israel, Palestine và Saudi Arabia. Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan hôm 13-7 thông báo rằng, do lo ngại về đại dịch Covid-19, Tổng thống Biden sẽ không bắt tay bất kỳ ai trong chuyến đi này, nhưng đây là điều khó thực hiện.