Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi tối hậu thư cho Hamas: Thả ngay toàn bộ con tin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 5-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tối hậu thư yêu cầu nhóm vũ trang Hamas thả ngay toàn bộ con tin và trao trả thi thể những người thiệt mạng, đồng thời cảnh báo nhóm này sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng nếu không đáp ứng yêu cầu của ông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Động thái này của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Nhà Trắng xác nhận rằng Mỹ đã tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với Hamas về việc thả các con tin Mỹ còn bị giam giữ tại Dải Gaza.

Động thái này cũng diễn ra sau cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ và một nhóm con tin đã được thả gần đây theo thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. 59 con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ, mặc dù tình báo Israel tin rằng chỉ có 22 người còn sống. 5 công dân Mỹ vẫn đang bị Hamas giam giữ, trong đó có Edan Alexander, 21 tuổi, được cho là vẫn còn sống.

Tổng thống Trump đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Israel và nhắc đến quyết định gần đây cung cấp thêm hàng tỷ USD để hỗ trợ việc bán vũ khí cho Israel.

“Tôi sẽ gửi cho Israel mọi thứ họ cần để hoàn thành công việc, sẽ không một thành viên Hamas nào được an toàn nếu không làm theo yêu cầu của tôi”, ông Trump cảnh báo Hamas trong bài đăng trên mạng xã hội, “Hãy đưa ra quyết định thông minh. Thả con tin ngay bây giờ hoặc sẽ phải trả giá sau này!”.

Hamas bàn giao con tin cho Hội Chữ thập Đỏ ở Deir el-Balah, miền Trung Gaza ngày 8-2

Hamas bàn giao con tin cho Hội Chữ thập Đỏ ở Deir el-Balah, miền Trung Gaza ngày 8-2

Cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận các quan chức Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán và thảo luận liên tục với Hamas trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn vẫn chưa chắc chắn. Bà Leavitt cho biết Israel đã được thông báo về các cuộc tiếp xúc này và Đặc phái viên Mỹ Adam Boehler có quyền thảo luận với bất kỳ bên nào khi sinh mạng của công dân Mỹ đang bị đe dọa.

Hamas xác nhận các cuộc đàm phán này, cho biết đã có 2 cuộc gặp trực tiếp giữa các quan chức Mỹ và Hamas tại Doha (Qatar) trong những ngày gần đây. Một quan chức Hamas nói với hãng tin AFP rằng cuộc thảo luận tập trung vào các tù nhân Israel mang quốc tịch Mỹ, cả những người còn sống và đã thiệt mạng.

Israel cũng cho biết đã truyền đạt lập trường của mình với Mỹ liên quan đến các cuộc đàm phán trực tiếp với Hamas, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Axios, trang tin đầu tiên đưa tin về cuộc đàm phán bí mật này, gọi đây là bước đi chưa từng có tiền lệ, vì Mỹ chưa từng giao thiệp với Hamas trước đây và đã liệt nhóm này vào danh sách tổ chức khủng bố từ năm 1997.