Tổng thống Mỹ công du Trung Đông

ANTĐ - Chiều qua 20-3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel, bắt đầu chuyến thăm Trung Đông. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Obama trên cương vị người đứng đầu Nhà Trắng nhiệm kỳ 2. 

Ông Obama được các nhà lãnh đạo Israel đón chào nồng nhiệt tại sân bay Ben Gurion hôm 20-3

Trong chuyến công du Trung Đông kéo dài 4 ngày, ông Obama sẽ có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Israel, tới thăm khu Bờ Tây trước khi sang Jordan hội đàm với Quốc vương Abdullah II. Chuyến thăm Israel lần này của ông Obama diễn ra ngay sau khi chính phủ mới của Israel được thành lập. Một loạt các vấn đề nóng bỏng trong khu vực dự kiến sẽ được đề cập trong chương trình nghị sự trong đó có tình hình bạo lực gia tăng ở Syria, chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran và tiến trình hòa bình đang bế tắc giữa Israel và Palestine. Chuyến đi của ông Obama cũng nhằm hàn gắn quan hệ giữa 2 đồng minh thân cận Mỹ và Israel, vốn có những bất đồng xung quanh biện pháp xử lý đối với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.