Tổng thống Mỹ bổ nhiệm Cố vấn An ninh quốc gia mới

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20-2 đã bổ nhiệm Trung tướng Herbert McMaster làm Cố vấn An ninh quốc gia mới.

Ông McMaster bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump

“Ông ấy là một nhân vật tài năng và dày dạn kinh nghiệm, được tất cả mọi người trong quân đội tôn trọng, chúng tôi rất vinh dự khi có ông ấy”, Tổng thống Donald Trump phát biểu tại biệt thự Mar-a-Lago, ở bang Florida.

Về phần mình, ông McMaster cho biết ông mong muốn thúc đẩy và bảo vệ lợi ích của người dân Mỹ.

Chức vụ Cố vấn An ninh quốc gia không cần sự phê chuẩn của Thượng viện.

Việc bổ nhiệm ông McMaster diễn ra sau khi cựu Cố vấn An ninh quốc gia Michael Flynn buộc phải từ chức do bị cáo buộc đã lừa dối Phó Tổng thống Mike Pence về cuộc điện đàm của ông với Đại sứ Nga tại Mỹ, trong đó ông đưa ra bình luận về lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga.

Ông McMaster, 54 tuổi, được xem là một chiến lược gia quân sự hàng đầu của Mỹ, và đã góp phần vào sự thay đổi chiến thuật trong chiến dịch quân sự tại Iraq.