Tổng thống Mỹ bị kiện

ANTĐ - Tổng thống Barack Obama cùng nhiều quan chức cấp cao chính quyền Mỹ đang phải đối mặt với vụ kiện được cho là hy hữu do một Thượng nghị sỹ nước này khởi kiện.

Biểu tình trước trụ sở Bộ Tư pháp ở Washington đòi chấm dứt hoạt động do thám của NSA

Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul ngày 12-2 đã đệ đơn kiện Tổng thống Barack Obama và một số quan chức cấp cao chính quyền lên một tòa án ở Thủ đô Washington về chương trình nghe lén điện thoại của hầu hết công dân Mỹ do Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) tiến hành. Cùng đứng chung đơn kiện với Thượng nghị sĩ Paul còn có ông Ken Cuccinelli, nguyên Tổng chưởng lý bang Virginia, và ông Matt Kibbe, Chủ tịch           tổ chức phi lợi nhuận FreedomWorks.

Hồ sơ đơn kiện cáo buộc chính quyền Tổng thống Obama đang vi phạm Tu chính án thứ 4 của Hiến pháp trong việc thu thập dữ liệu điện thoại của hàng trăm triệu công dân Mỹ. Ngoài Tổng thống Obama, đơn kiện cũng nêu đích danh các bị đơn khác là quan chức cấp cao trong chính quyền, gồm: Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper, Giám đốc NSA Keith      Alexander và Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey.

Thượng nghị sĩ Paul cho biết, ông và một nhóm cốt cán của Đảng Trà (Tea Party) đã thay mặt “mọi người dân Mỹ sở hữu điện thoại” thực hiện vụ kiện có tính chất lịch sử vì dân quyền với sự tham gia của đông nguyên đơn nhất từ trước tới nay. Ông Paul phát biểu ngay sau khi nộp đơn kiện: “Một làn sóng biểu tình rầm rộ và ngày càng lớn đang diễn ra ở Mỹ, nơi người dân phẫn nộ vì dữ liệu điện thoại của họ bị lấy cắp trắng trợn, phi pháp và không loại trừ một ai”.

\

Việc Thượng nghị sĩ Paul kiện Tổng thống Obama và các quan chức cấp cao ra tòa đã làm nóng trở lại vụ bê bối nghe lén chấn động dư luận Mỹ và thế giới nhiều tháng nay. Cho dù chính quyền Mỹ cố biện minh rằng chương trình nghe lén là cần thiết nhằm bảo vệ nước Mỹ và công dân nước này khỏi nguy cơ khủng bố luôn rình rập song đa số người dân Mỹ, nhất là các nhà hoạt động nhân quyền, đều cho rằng chương trình đã xâm phạm một trong những quyền cơ bản nhất của con người là quyền riêng tư cá nhân.

Không chỉ biểu tình phản đối chương trình do thám do NSA tiến hành, nhiều công dân Mỹ đã đệ đơn kiện lên tòa án Liên bang. Trong phán quyết đầu tiên hồi trung tuần tháng 12-2013, thẩm phán liên bang khu vực Thủ đô Washington, ông Richard Leon tuyên bố việc NSA bí mật nghe lén điện thoại của hàng trăm triệu công dân Mỹ là hành động vi phạm hiến pháp và xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, đồng thời ra lệnh chấm dứt các hoạt động trên đối với khách hàng của một số công ty cung cấp dịch vụ điện thoại. 

Nhằm xoa dịu sự phẫn nộ trong nước Mỹ cũng như trên thế giới, Tổng thống Obama vào trung tuần tháng 1 vừa qua đã phải công bố các biện pháp cải tổ và thay đổi chương trình do thám của NSA. Theo đó, cơ quan này phải chấm dứt gần hết hoạt động theo dõi các nước đồng minh hoặc có quan hệ mật thiết với Mỹ và tiến hành giám sát tư pháp việc chính phủ thu thập thông tin hàng triệu cuộc điện thoại của người dân Mỹ trong trường hợp cần theo dõi mối đe dọa an ninh quốc gia.

Chưa hài lòng, Thượng nghị sĩ Paul, một ứng cử viên tiềm năng cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, cho biết sẽ cùng với các thành viên Đảng Trà “bằng mọi giá” đưa vụ kiện lên Tòa án Tối cao Mỹ nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng là chấm dứt chương trình nghe lén điện thoại của NSA.