Tổng thống mới của Ai Cập triệu tập lại quốc hội

ANTĐ - Tổng thống Ai Cập Mohammed Mursi đã yêu cầu triệu tập lại Quốc hội, một tháng sau khi giải tán.

Các nhà phân tích cho rằng, quyết định này của ông là một thách thức trực tiếp với quân đội.


Quân đội đã thi hành quyền lực của mình sau cuộc cách mạng chấm dứt 30 năm cai trị của cựu tổng thống Hosni Mubarak năm ngoái. Động thái quân sự này, mặc dù ban đầu đã được những người biểu tình chấp nhận nhưng sau đó lại trở nên mất uy tín khi giới phê bình cho rằng các nhà lãnh đạo của họ đang  muốn duy trì quyền lực.

Trong nghị định tổng thống, ông Mursi cho biết quốc hội được triệu tập sẽ xây dựng một hiến pháp mới . Cũng trong thời gian này, một cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức 60 ngày sau khi hiến pháp được thông qua bằng việc trưng cầu dân ý.

Trong  bài phát biểu hôm nhậm chức, ông Mursi cho biết quốc hội đã được bầu ra trong một cuộc bỏ phiếu tự do và công bằng. Ông nói thêm : "Quân đội đang trở lại vai trò ban đầu của nó, bảo vệ quốc gia và biên giới của mình."

Ông Mursi, tổng thống mới của Ai Cập, giành được phần lớn số phiếu trong cuộc bầu cử  ngày 21/6. Là ứng cử viên của nhóm Anh em Hồi giáo, ông Mursi nhận được nhiều sự ủng hộ của nhân dân nhưng cũng không ít ý kiến phản đối. Trước mắt, ông Mursi sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong bối cảnh một đất nước Ai Cập đầy phức tạp.