Tổng thống Joe Biden tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel sau các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Iran, mô tả đòn tấn công này đã “bị đánh bại và không hiệu quả”, đồng thời ra lệnh cho quân đội Mỹ hỗ trợ Israel phòng thủ trước mọi cuộc tấn công trong tương lai.
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden

“Cuộc tấn công có vẻ đã bị đánh bại và không hiệu quả. Đây là minh chứng cho năng lực quân sự của Israel và quân đội Mỹ”, Tổng thống Biden nói với các phóng viên hôm 1-10 sau khi Tehran phóng loạt tên lửa đạn đạo về phía Israel.

Các tàu khu trục của Mỹ ở phía đông Biển Địa Trung Hải đã phá hủy một số tên lửa của Iran, giới chức quốc phòng Mỹ cho biết. Các tàu Mỹ hiện đang ở khu vực này bao gồm USS Arleigh Burke, USS Cole và USS Bulkeley. Các tàu khu trục khác đang ở Biển Đỏ. “Đừng nhầm lẫn, Mỹ hoàn toàn, hoàn toàn, hoàn toàn ủng hộ Israel”, ông Biden nhấn mạnh.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay, mô tả Iran là “lực lượng gây bất ổn, nguy hiểm ở Trung Đông”. Bà cho biết thêm: “Tôi sẽ luôn đảm bảo Israel có khả năng tự vệ trước Iran và các lực lượng được Iran hậu thuẫn”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gọi cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel là “hoàn toàn không thể chấp nhận được” và nói thêm rằng “toàn thế giới cần lên án hành động này”.

Trên nền tảng truyền thông xã hội Truth Social, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, cho rằng cuộc xung đột hiện tại ở Trung Đông “hoàn toàn có thể ngăn ngừa”, đồng thời tuyên bố xung đột sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông là tổng thống.

Ông Trump cũng chỉ trích ông Biden và bà Harris, nói rằng thế giới đang “vượt khỏi tầm kiểm soát”, khẳng định Mỹ “không có sự lãnh đạo” và “không có ai điều hành đất nước”. “Khi tôi làm tổng thống, Iran hoàn toàn bị kiểm soát”, ông Trump nói thêm.

Hiện chưa rõ căng thẳng leo thang ở Trung Đông sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc bầu cử ở Mỹ vào ngày 5-11 tới.

Các tên lửa Iran được phóng về phía Israel

Các tên lửa Iran được phóng về phía Israel

Các báo cáo ban đầu cho biết, hệ thống phòng không của Israel đã đánh chặn được nhiều tên lửa đang bay tới, mặc dù một số tên lửa đã rơi xuống miền Trung và miền Nam Israel.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố cuộc tấn công tên lửa được thực hiện để trả đũa vụ Israel giết chết thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và Phó chỉ huy IRGC Abbas Nilforoushan.

IRGC cho biết chiến dịch “Lời hứa Đích thực 2” nhắm vào 3 căn cứ quân sự Israel gần thành phố Tel Aviv gồm sân bay Nevatim, Tel Nof và Hatzerim, khẳng định 90% tên lửa “đã đánh trúng mục tiêu”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X vào sáng sớm 2-10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định, Iran đã thực hiện quyền tự vệ chống Israel và hành động của họ sẽ kết thúc trừ khi Israel quyết định khiêu khích trả đũa thêm.